Tin tức

Quảng Ngãi: Chấm dứt hoạt động chợ đêm Sông Trà

(VOVTV) - Sau gần 10 năm hoạt động, chợ đêm Sông Trà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tồn tại nhiều bất cập gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng cảnh quan, môi trường đô thị. Trước thực tế này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan chấn chỉnh và lên phương án dừng hoạt động chợ đêm.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung
16/03/2021 14:39

Chợ đêm Sông Trà nằm dọc bờ Nam đê bao sông Trà Khúc, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi với hơn 200 gian hàng, 89 hộ kinh doanh. Đây là điểm tham quan, mua sắm, ăn uống về đêm thu hút người dân và du khách từ nhiều năm nay. Khu chợ này cũng giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Tuy nhiên, tại chợ đêm này đã xuất hiện tình trạng vi phạm hành lang đê điều, mất trật tự an toàn giao thông, trật tự an ninh đô thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, mất mỹ quan đô thị…

Quảng Ngãi: Chấm dứt hoạt động chợ đêm Sông Trà - Ảnh 1.

Quảng Ngãi lên phương án dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà

Hoạt động của chợ đêm Sông Trà hiện nay không đáp ứng được yêu cầu mục đích như ban đầu đặt ra, vì vậy, việc dừng hoạt động chợ là cần thiết. Ông Nguyễn Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã đề nghị thành phố Quảng Ngãi phải có kế hoạch, lộ trình và phương pháp dừng hoạt động chợ đêm một cách hợp lý, có trách nhiệm…

Ông Hiền cho biết thêm: "Thành phố Quảng Ngãi tổ chức họp tất cả các hộ tiểu thương để công khai rộng rãi những bất cập, vi phạm pháp luật… Đối với trường hợp vi phạm không có trong hợp đồng, phải dừng hoạt động trước 30/4. Trường hợp thứ hai là còn hợp đồng với Công ty Triệu Phát như trước đây đến 31/5 thì đề nghị các đơn vị làm việc trực tiếp với hộ dân, trong đó nói rõ tâm tư nguyện vọng của người dân kinh doanh như thế nào, theo hướng khuyến cáo đề nghị các hộ kinh doanh phải dừng trước ngày 30/4.

Ý kiến của bạn