Tin tức

Quảng Ngãi: Cách ly hàng trăm trường hợp liên quan một lái xe mắc Covid-19

(VOVTV) - Liên quan đến một tài xế ở thị xã Đức Phổ phát hiện mắc Covid-19 ở Nghệ An, sáng 25/6, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa đi cách ly tập trung đối với 42 trường hợp F1; đồng thời truy vết, cách ly tại nhà hàng trăm trường hợp liên quan đến bệnh nhân này.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung
25/06/2021 15:53

Sau khi nhận thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An về ca mắc Covid-19 là một nam tài xế, 49 tuổi, ở thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp truy vết khoanh vùng, khử khuẩn tại khu vực bệnh nhân cư trú.

Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 23/6, bệnh nhân lưu trú tại nhà ở thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân tiếp xúc gần với 4 người thân trong gia đình, gồm vợ và 3 con.

Quảng Ngãi: Cách ly hàng trăm trường hợp liên quan một lái xe mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Ngành y tế Quảng Ngãi khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến tài xế mắc Covid-19

Hàng ngày, bệnh nhân đi tắm biển ở bãi biển Phổ Châu gần nhà và có tiếp xúc với nhiều người hàng xóm xung quanh. Ngày 23/6, bệnh nhân lái xe chở hàng đông lạnh từ Phổ Châu ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để giao hàng. Cùng đi trên xe có con trai, 22 tuổi. Trên đường đi, 2 cha con dừng xe ăn cơm tại Cầu Rác, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào lúc 13 giờ chiều cùng ngày và có tiếp xúc với chủ quán. Đến 16 giờ 30 phút, bệnh nhân đến cổng Bệnh viện Minh An (Nghệ An), vào xin làm test nhanh Covid-19 và được thông báo có kết quả dương tính 2 lần.

Ngày 24/6, bệnh nhân có kết quả khẳng định mắc Covid-19 từ CDC tỉnh Nghệ An. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân bình thường.

Bác sĩ Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người: "Chúng tôi truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân và những trường hợp F2. Tại những điểm bệnh nhân từng đến để lấy hàng, chở hàng, tất cả những người tiếp xúc đều phải được lấy mẫu xét nghiệm. Tại các công ty, xí nghiệp có liên quan, tất cả công nhân cũng đều được lấy mẫu để tầm soát".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn