Tin tức

Quảng Ngãi: Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển

(VOVTV) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại.

Tác giả Vinh Thông/VOV Miền Trung
16/12/2022 14:01

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ảnh về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển khu vực tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi uy hiếp hàng chục hộ dân. Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, khu vực sạt lở khoảng 400m, ăn sâu và xâm thực vào đất liền từ 20m đến 50m. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 11 hộ dân, trong đó 2 nhà bị sạt lở, đổ sập hoàn toàn và 9 nhà có nguy cơ sập đổ.

Quảng Ngãi: Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển - Ảnh 1.

Đoạn bờ biển sạt lở dài khoảng 400m, ăn sâu và xâm thực vào đất liền từ 20m đến 50m

Quảng Ngãi: Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển - Ảnh 2.

Nhà dân bị sóng biển đánh sập

Ngoài ra, khoảng 70 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng gián tiếp do sạt lở bờ biển khu vực này. Khoảng 30 mét kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, Thị xã Đức Phổ đưa vào sử dụng từ năm 2020 cũng bị xói lở, sập đổ hoàn toàn. Các khung kè còn lại có nguy cơ sụp lún, hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh; đồng thời yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ khẩn trương thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Quảng Ngãi: Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển - Ảnh 3.

Tình trạng sạt lở bờ biển uy hiếp hàng chục hộ dân tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng cho biết: “UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Phổ Thạnh cương quyết di dời người dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Cùng với đó, chúng tôi chỉ đạo địa phương đặt các bảng cảnh báo cũng như hướng dẫn an toàn giao thông cho người dân qua lại khu vực này. Trước mắt, chúng tôi khắc phục bằng biện pháp đổ đá hộc xuống để tạm thời giảm mức sóng, chờ con sóng ổn định lại sẽ có biện pháp khắc phục cụ thể”.

Ý kiến của bạn