Tin tức

Quảng Nam: Tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ đưa nạn nhân về quê mai táng

(VOVTV) - Bên cạnh việc tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp tử vong và hỗ trợ toàn bộ chi phí đưa nạn nhân về quê mai táng.

Tác giả Đình Thiệu -Long Phi/VOV Miền Trung
26/02/2022 21:58

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân vụ lật thuyền tại biển Cửa Đại, thành  phố Hội An, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đã tìm được thi thể của 13 nạn nhân; 4 người còn lại vẫn đang mất tích, trong đó có 2 trẻ em. 

Quảng Nam: Tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ đưa nạn nhân về quê mai táng - Ảnh 1.

Hai anh em Nguyễn Minh Trình, nạn nhân được cứu sống trong vụ chìm tàu được đưa đến điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Nam. "Gia đình đi đông lắm, cả gia đình anh em, họ hàng đi cùng một lượt. Nhà em chết nhiều người anh ạ. Bây giờ không biết giải quyết như thế nào, đang đợi người nhà vào," anh Trình đau đớn nói

Được biết, thời điểm gặp nạn, trên tàu có 39 người, hầu hết là du khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,... trong đó có 3 tài công, 2 trẻ em. 

Chiếc tàu gặp nạn mang biển kiểm soát QNa-1152 thuộc Công ty du lịch Phương Đông tại thành phố Hội An do ông Lê Sen làm thuyền trưởng. Đoàn khách này đến Hội An và đã được gộp đoàn đi chung thuyền khi du lịch Cù Lao Chàm. 

Tàu đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm vào buổi sáng 26/2 và gặp nạn khi đưa khách trở về vào trưa cùng ngày. Khu vực tai nạn ở cửa biển, cạn nước và có sóng lớn. 

Quảng Nam: Tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ đưa nạn nhân về quê mai táng - Ảnh 2.

Gia đình những người tử vong có mặt tại hiện trường

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do tàu gặp con sóng lớn. Vào đúng thời điểm này, có tàu khách chạy ngược chiều khiến nước tràn vào rồi dẫn đến lật úp chiếc tàu và chìm. Mui tàu bị úp ngược xuống nước, các nạn nhân mắc ở trong đó nên tử nạn.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị lực lượng cứu nạn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm  4 người còn mất tích và đưa con tàu bị nạn vào bờ  để điều tra rõ nguyên nhân bị chìm. Tỉnh Quảng Nam sẽ huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ tối đa đưa nạn nhân về quê.

Tối nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động lực lượng và nhiều trực thăng để hỗ trợ tìm kiếm 4 người còn mất tích. Thời tiết tại biển Cửa Đại còn sóng lớn, trời tối nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. 

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã điều động 6 ca nô, 35 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển và ngư dân tìm kiếm người bị nạn trên biển.

“Khu vực biển cạn, sóng lớn nên việc tìm kiếm khá phức tạp, khó khăn. Các lực lượng và ngư dân đã phối hợp rất chặt chẽ, tổ chức tuần tra, tìm kiếm nhiệt tình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đến tìm kiếm những nạn nhân mất tích," Đại tá Nguyễn Quang Nam nói./.

Đến tối 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định, vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại làm 13 người chết, 4 người mất tích. 22 nạn nhân được cứu sống hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang huy động lực lượng, trực thăng tìm kiếm nạn nhân còn lại. Trước mắt, mỗi trường hợp tử vong, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 5 triệu đồng và mỗi người bị thương được hỗ trợ 4 triệu đồng.


Ý kiến của bạn