Tin tức

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài, sạt lở đèo Le và nhiều đường miền núi

(VOVTV) - Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua, khu vực miền núi xuất hiện một số điểm sạt lở lớn, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Các địa phương đã chủ động các kịch bản ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Tác giả Long Phi/VOV Miền Trung
14/10/2023 09:50

Tại huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, dù lượng mưa không lớn nhưng kéo dài vài ngày nay khiến mực nước các sông, suối lên cao. Mưa lớn đã gây sạt lở taluy dương đường ĐH4, từ xã A Xan lên xã Ga ri, gây tắc đường tại 3 điểm. Huyện Tây Giang đã bố trí lực lượng và phương tiện thông đường, đến chiều qua (13/10), người và phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài, sạt lở đèo Le và nhiều đường miền núi - Ảnh 1.

Các lực lượng cắm bảng cảnh báo tại khu vực đèo Le.

Tối 13/10, đường tỉnh 611,  từ huyện Quế Sơn lên huyện Nông Sơn bị chia cắt do sạt lở taluy dương tại lý trình km24+560 đoạn qua đèo Le, thuộc địa phận huyện Quế Sơn. Trong điều kiện trời tối, mưa lớn các lực lượng và phương tiện chưa thể tiếp cận hiện trường để thông đường. Hiện, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã giăng dây cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn khu vực sạt lở chờ trời sáng sẽ triển khai thông xe bước 1.

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài, sạt lở đèo Le và nhiều đường miền núi - Ảnh 2.

Người và phương tiện được huy động trong đêm tối.

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài, sạt lở đèo Le và nhiều đường miền núi - Ảnh 3.

Trời tối và mưa lớn nên các lực lượng chưa thể thi công thông đường.

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài, sạt lở đèo Le và nhiều đường miền núi - Ảnh 4.

Miền núi Quảng Nam chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tại, các địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam lên phương án, sẵn sàng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

Ông Nguyễn Chí Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết:“ Trên cơ sở thông tin dự báo thời tiết, nhận định tình hình mưa lũ, UBND huyện Nông Sơn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể trong phòng chống thiên tai. Các địa phương chủ động xây dựng phương án cụ thể trên cơ sở phương án phòng chống thiên tai của huyện đã được xây dựng, đồng thời áp dụng phương châm 4 tại chỗ"./.

Ý kiến của bạn