Tin tức

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn

(VOVTV) - Tại huyện miền núi cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã gây mưa lớn kéo dài. Đến chiều 11/9, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, nhiều xã vùng cao đang bị cô lập. Người dân lo lắng khi mưa lớn kéo dài dễ xảy ra sạt lở núi.

Tác giả Long Phi / VOV miền Trung
12/09/2021 09:01

Tại xã vùng cao Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, lượng mưa rất lớn, nước lũ đổ về từ đầu nguồn làm trôi ngầm tạm. Hiện, thôn Trà Văn A với 76 hộ dân, hơn 250 nhân khẩu là đồng bào Giẻ Triêng đã bị cô lập hoàn toàn.

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 1.

Tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, mưa lớn, nước lũ đổ về từ đầu nguồn làm trôi ngầm tạm

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không tự ý ra khỏi nhà, không được liều lĩnh băng qua dòng nước lũ

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 3.

Thôn Trà Văn A, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam với 76 hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 4.

Tuyến đường huyết mạch từ Phước Công qua Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam bị nước lũ chia cắt

Ông Hồ Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã yêu cầu người dân không tự ý ra khỏi nhà, không được liều lĩnh băng qua dòng nước lũ: “Xã có phương án sẽ dùng cáp treo để đưa lương thực vào cho bà con thôn Trà Văn A đang bị cô lập. Phương án thứ 2 là sẽ vận chuyển lương thực bằng đường mòn đưa vào cho bà con".

Còn tại xã vùng cao Phước Thành, huyện Phước Sơn, 26 hộ với gần 200 nhân khẩu ở thôn 3 cũng đang bị cô lập tạm thời do nước dâng cao. Trong sáng 11/9, xã Phước Thành đã di dời khẩn cấp 103 hộ ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao. 

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 5.

Các phương tiện không thể qua lại do dòng nước lũ chảy xiết

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 6.

Các phương tiện được huy động đến các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở để tiến hành thông tuyến, đảm bảo lưu thông cho người dân

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 7.

Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã bố trí lực lượng công an, dân quân đứng điểm tại các vị trí xung yếu, không cho người dân qua lại

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 8.

Trong sáng 11/9, nhiều nơi tại huyện Phước Sơn đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao

Ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân đứng điểm tại các vị trí xung yếu, không cho người dân qua lại. Theo ông Hồ Công Điểm, rút kinh nghiệm từ cơn bão số 9 năm 2020, huyện Phước Sơn đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp 269 hộ với gần 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.

"Các hộ dân được đưa đến nơi an toàn trước 14h chiều 12/9. Ngoài ra, chúng tôi liên hệ với các hộ dân hiện đang ở các chòi rẫy khẩn trương di dời về nhà hoặc tìm vị trí an toàn để trú ẩn. Huyện đã huy động phương tiện tập kết các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở để tiến hành thông tuyến, đảm bảo lưu thông cho bà con”, ông Điểm nói.

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 9.

Trước 14h chiều 11/9, huyện Phước Sơn đã di dời khẩn cấp 269 hộ với gần 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 10.

Vị trí giáp giới xã Phước Kim và Phước Thành, nước lũ dâng cao, việc đi lại rất khó khăn

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 11.

Huyện Phước Sơn bố trí lực lượng trực sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, không để bị động trong mọi tình huống

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 12.

Sáng 11/9, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã vận chuyển 14 tấn gạo dự trữ vào 3 xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc

Quảng Nam: Mưa lớn gây cô lập nhiều xã vùng cao huyện Phước Sơn - Ảnh 13.

Tổng kinh phí mua gạo, vận chuyển đến vùng cao đợt này gần 200 triệu đồng, được lấy từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Hiện nay, tại huyện vùng cao Phước Sợn, tỉnh Quảng Nam, đường từ Phước Kim đi Phước Thành và Phước Lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nước lũ đổ về ngày càng lớn, việc lưu thông rất khó khăn và nguy hiểm. Chủ động phòng chống thiên tai, huyện Phước Sơn đã kịp vận chuyển 14 tấn gạo dự trữ đến 3 xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc. 

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại huyện miền núi Phước Sơn, cho biết, tỉnh bố trí lực lượng trực sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, không để bị động trong mọi tình huống: “Tại 3 xã vùng cao Phước Sơn, các tuyến đường đã bị chia cắt. Trong ngày 11/9, huyện Phước Sơn đã đưa 14 tấn gạo vào 3 xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, đảm bảo duy trì từ 7 đến 10 ngày nếu cô lập kéo dài. Ngoài ra, đã triển khai hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt trong quá trình chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai”.

Ý kiến của bạn