Tin tức

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở

(VOVTV) - Sáng 14/10, tranh thủ lúc trời ngớt mưa, các lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài 2 ngày qua.

Tác giả Long Phi/VOV Miền Trung
14/10/2023 14:43

Mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp làm nhiều tuyến đường huyết mạch tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở - Ảnh 1.

Các lực lượng cắm bảng cảnh báo tại khu vực đèo Le

Tối 13/10, Đường tỉnh 611, từ huyện Quế Sơn lên huyện Nông Sơn bị chia cắt do sạt lở taluy dương đoạn qua đèo Le, thuộc địa phận xã Quế Long, huyện Quế Sơn.

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở - Ảnh 2.

Người và phương tiện có thể lưu thông qua Đường tỉnh 611 đoạn qua đèo Le

Do trời tối, mưa lớn nên phải chờ đến rạng sáng nay, các lực lượng và phương tiện mới tiếp cận hiện trường để thông đường. Đến 7h45 sáng 14/10, Đường tỉnh 611 đã thông xe bước 1.

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở - Ảnh 3.

Ô tô có thể lưu thông qua đoạn đường này

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã giăng dây cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn khu vực sạt lở. Hiện, nhiều tuyến huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngập sâu. Quốc lộ 14H qua địa bàn thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, nhiều đoạn ngập từ 0,6m đến 1m. Quốc lộ 14H tại km5+700 đoạn qua chợ Bà Lê, xã Cẩm Châu, thành phố Hội An ngập 0,3m. Đường tỉnh 603B tại km3+200, km5+100, km7+260 ngập 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn.

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở - Ảnh 4.

Tối 13.10 các lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện đi qua khu vực sạt lở

Các địa phương đã bố trí lực lượng xung kích phòng chống thiên tai trong cộng đồng lập điểm chốt chặn và trưng dụng xe tải lớn trung chuyển người dân qua các đoạn ngập nước.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, cắt cử lực lượng hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn.

“Tất cả lực lượng được bố trí trên các tuyến đường để thực hiện công tác thông tuyến. Sạt lở đến đâu sẽ khẩn trương thông tuyến ở đó tùy theo khối lượng đất đá lớn hay nhỏ. Tinh thần “4 tại chỗ” cứ có sạt lở là có lực lượng đến thông tuyến ngay”, ông Tuấn cho hay./.

 

Ý kiến của bạn