Tin tức

Quảng Nam: Chủ tịch tỉnh gửi lời xin lỗi gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu

(VOVTV) - Chiều 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin vụ tai nạn chìm tàu trên biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Tại buổi họp báo, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận một phần trách nhiệm về quản lý nhà nước và gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

Tác giả CTV Phan Sơn / VOV miền Trung
02/03/2022 08:40

Trước đó, lúc 09 giờ 45 phút, ngày 26/02, tàu QNa 1152, do ông Lê Sen, sinh năm 1970, trú tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An, làm thuyền trưởng, chở 39 người, gồm 36 hành khách và 03 thuyền viên, xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan Cù Lao Chàm. Lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, ca nô chở 39 người từ Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại, thành phố Hội An, đến khoảng 14 giờ 15 phút, khi vào đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông thì bị chìm. Khi gặp nạn, nước tràn vào nhanh, do cửa sổ đóng kín nên nhiều người mắc kẹt bên trong.

Tàu Phương Đông sau khi gặp nạn và mắc cạn, mũi tàu bị vỡ

Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp điều động phương tiện và lực lượng có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Do vị trí bị nạn gần bãi cát, sóng vỗ mạnh, nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Đến 16 giờ 25 phút, ngày 26/2, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa vào bờ 35 trong số 39 nạn nhân, trong đó 13 người đã tử nạn, 22 người được cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế điều trị. Rạng sáng 27/2, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể 2 nạn nhân. Hai nạn nhân còn lại được tìm thấy vào khuya ngày 27/2 và 14 giờ ngày 28/2. Như vậy, vụ tai nạn trên biển Cửa Đại thành phố Hội An làm 17 người thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân đã được các gia đình đưa về nhà an táng.

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đã trích ngân sách, cùng sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, lưu trú, sinh hoạt cho gia đình và đưa thi thể các nạn nhân về an táng nơi quê nhà.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá và nhanh chóng chấn chỉnh những sai sót trong quá trình vận chuyển hành khách ra đảo Cù Lao Chàm; Tiến hành lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm khi thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; Kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Quảng Nam: Chủ tịch tỉnh gửi lời xin lỗi gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu  - Ảnh 2.

Ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì họp báo

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Ông Lê Trí Thanh nhận một phần trách nhiệm trong việc quản lý giao thông đường thủy nội địa để xảy ra vụ tai nạn thương tâm này. Mặt khác, tỉnh cũng sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, thành thật xin lỗi và rất mong sự lượng thứ của các gia đình bị nạn trong vụ tai nạn vừa qua. Ông Lê Trí Thanh mong các cơ quan, đoàn thể cùng các địa phương của những người bị nạn thường xuyên động viên, chia buồn với các gia đình nạn nhân./.


Ý kiến của bạn