Ngày 10/1, tập đoàn Meta, chủ sở hữu Instagram và Facebook, thông báo sẽ điều chỉnh quy tắc hoạt động đối với các đối tác quảng cáo liên quan người dùng là giới thanh thiếu niên.
21/07/2022 07:13
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế rà soát, chịu trách nhiệm xác nhận nội dung chuyên môn liên quan đến các loại thuốc, thực phẩm chức năng trong quảng cáo trước khi phát hành.
26/05/2022 12:24
(VOVTV) - Ngày 25/5, giới chức Mỹ cho biết mạng xã hội Twitter đã đồng ý nộp phạt 150 triệu USD để giải quyết các cáo buộc về việc nền tảng trực tuyến này đã "tuồn" thông tin của người dùng cho các nhà quảng cáo.
Khoản tiền mà Facebook thu từ phía đối tác Việt Nam sẽ chiếm 5% giá trị hóa đơn, và số tiền này được dùng để hoàn tất nghĩa vụ thuế.
(VOVTV) - Cơ quan giám sát ngân hàng của Trung Quốc sẽ tăng cường các quy tắc quản lý việc tiếp thị các sản phẩm tài chính, đặc biệt là việc sử dụng những người nổi tiếng để quảng cáo các khoản vay hoặc sản phẩm đầu tư.
(VOVTV) - Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục gửi đến khách hàng cảnh báo về nguy cơ lộ thông tin cá nhân, phát sinh nợ quá hạn... từ các dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng "chui" đang được quảng cáo đầy hấp dẫn.
Thùy Tiên đã đưa ra phát ngôn chính thức của mình về thông tin cô làm đại sứ thương hiệu cho một hãng kem trộn.
Trong tuần này, người mẫu 24 tuổi Sofia Jirau đã trở thành người đầu tiên mắc hội chứng Down xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho Victoria's Secret.
Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định việc sử dụng hình ảnh của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của nhân viên y tế để quảng cáo bán hàng đa cấp có thể bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng.
Bất chấp tình hình dịch bệnh khó khăn, bảng giá quảng cáo cho các thương hiệu xuất hiện trong chương trình "Táo quân" 2022 vẫn cao ngất.
Trong khi các nhà khoa học thế giới đang vất vả nghiên cứu phương thuốc chữa Covid-19 thì tại Hà Nội, một loại thuốc gia truyền 4 đời được quảng cáo "tiêu diệt 999% virus" đang được rao bán công khai.
Trên thị trường, nhiều sản phẩm TPCN, thực phẩm bảo vệ luôn có xu hướng quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm, thậm chí quảng cáo như "thần dược", như thuốc điều trị...
Tin vào lời chào mời của nhóm môi giới, hàng chục nghìn người đã bỏ tiền vào mô hình được quảng cáo là “ngân hàng số đến từ Anh” ROBOMINE. Thế nhưng, chỉ hoạt động được khoảng 6 tháng thì website của ROBOMINE đã “sập” khiến hàng ngàn nhà đầu tư khốn đốn.
Lực lượng chức năng TP.HCM vừa phát hiện và thu giữ hàng nghìn vỉ thuốc tân dược nhập lậu từ Trung Quốc được quảng cáo là có thể chữa Covid-19.
(VOVTV) - Đầu năm nay, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành điều luật khẳng định các ông lớn công nghệ như Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí nước này. Không dừng lại ở đó, năm nay, Australia có thể sẽ mở tiếp cuộc chiến thứ hai với ông lớn công nghệ liên quan đến thị trường quảng cáo.
Mai Phương Thúy bày tỏ sự hối hận vì từng giới thiệu sản phẩm giảm cân bị Bộ Y tế "tuýt còi" do quảng cáo gây hiểu lầm có tác dụng như thuốc.
Đường dây đứng sau các app livestream khiêu dâm, cờ bạc đang tạo ra mạng lưới tuyển dụng "idol" khắp Facebook, song song với việc nhờ người nổi tiếng quảng bá.
Từ hôm nay, 15/6, quảng cáo về một số chủ đề nhất định sẽ không được chấp thuận ở vị trí nổi bật đầu trang chủ của YouTube - vùng nội dung được đánh giá là có số lượng người xem nhiều nhất thế giới.
(VOVTV) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với trường hợp lợi dụng dịch bệnh để quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm không phù hợp theo quy định.
Các game cờ bạc B5* chung "địa chỉ" với một trò chơi mà nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam từng quảng bá.
(VOVTV) - Bộ đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo.
(VOVTV) - Theo Nghị định mới của Chính phủ, quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ sẽ bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.
Công Vinh xuất hiện, nhảy múa trong 2 video quảng cáo cho một ứng dụng "xem bóng đá" trực tuyến. Thực chất, đây là ứng dụng cá cược trái pháp luật.
Cụ thể, thu nhập quảng cáo lượt xem đến tới từ Mỹ sẽ chịu mức thuế 30%. Động thái này được cho là do chính phủ Mỹ muốn siết chặt chính sách thuế với các nền tảng xuyên quốc gia.