Tin tức

Quảng Bình thử nghiệm sản phẩm du lịch 'Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt'

(VOVTV) - Tỉnh Quảng Bình vừa cho phép thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt” tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là tour du lịch mùa nước lụt thứ 2 tại tỉnh Quảng Bình, sau tour trải nghiệm, khám phá thiên nhiên bản làng người Rục mùa nước lụt tại khu vực Hung Trâu, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Tác giả Thanh Hiếu/VOV Miền Trung
03/11/2022 09:45

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho phép Công ty Chua Me Đất khảo sát và thử nghiệm xây dựng sản phẩm từ ngày 1 - 31/11, tại các khu vực ngập lụt của xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Mùa mưa bão, xã Tân Hóa trở thành “rốn lũ” của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trước đây, do chưa chủ động ứng phó với thiên tai nên người dân gặp nhiều khó khăn và chịu thiệt hại lớn. Hiện nay, bà con đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, tránh lũ lụt, có cuộc sống thích ứng an toàn với ngập lụt nhờ mô hình nhà phao. Từ đó, nơi đây cũng gợi mở cho doanh nghiệp du lịch về mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống mùa ngập lụt ở Tân Hóa.

quang binh thu nghiem san pham du lich trai nghiem cuoc song mua lut hinh anh 1

Du khách chèo sup tại khu vực ngập lụt tỉnh Quảng Bình.

Việc khảo sát, thử nghiệm chỉ được thực hiện trong thời gian diễn ra ngập lụt. Nếu trong thời gian này, tại xã Tân Hóa không ngập lụt thì Công ty Chua Me Đất được phép khảo sát, thử nghiệm trong thời gian diễn ra trận lụt đầu tiên của năm 2023 và chỉ triển khai trong điều kiện thời tiết thuận lợi đó là không có mưa to, gió lớn, nước chảy xiết.

Các hoạt động khảo sát, thử nghiệm bao gồm: Đón khách bằng thuyền máy tại điểm tập kết theo quy định, sau đó đưa khách vào khu điều hành Tú Làn để ngắm cảnh, trải nghiệm mùa lụt tại xã Tân Hóa và nghỉ ngơi ở khu điều hành Tân Hóa; chèo kayak, sup, thuyền ngắm cảnh trong thời điểm ngập lụt, đi thuyền tặng quà người dân; trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân vùng ngập lụt.

quang binh thu nghiem san pham du lich trai nghiem cuoc song mua lut hinh anh 2

Tour trải nghiệm, khám phá thiên nhiên bản làng người Rục mùa nước lụt tại khu vực Hung Trâu, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu quá trình khảo sát thử nghiệm sản phẩm du lịch phải tuân thủ quy định của pháp luật khi sử dụng trang thiết bị, phương tiện; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cá nhân tham gia hoạt động khảo sát và thử nghiệm; bảo vệ cảnh quan tự nhiên, vệ sinh môi trường; tôn trọng văn hóa, nếp sống của người dân địa phương; tạo việc làm, sinh kế cho người dân và hỗ trợ chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư trong công tác phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: “Phương án đảm bảo an toàn cho du khách là phương án số 1. Trước khi cấp giấy phép thí điểm thì các cơ quan chuyên môn liên quan đã họp và thẩm định đề án. Các phương án liên quan đến rác thải vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, vấn đề vào khu vực biên giới, người nước ngoài… khi họp đã có biên bản kèm theo, và đơn vị được quyền thí điểm sẽ hoàn thiện đề án rồi sau đó sử dụng đề án đó trong quá trình thí điểm”.

Ý kiến của bạn