Tin tức

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều hộ dân di dời trong đêm

(VOVTV) - Mưa lớn trên diện rộng từ tối 24/9 đến sáng 25/9 đã gây ngập lụt cục bộ và chia cắt giao thông tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tác giả Thanh Hiếu/VOV Miền Trung
26/09/2023 13:59

Mưa lớn làm nước sông suối dâng cao, nhiều ngầm tràn tại các xã biên giới tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu, nhiều hộ dân vùng trũng thấp phải di dời trong đêm. Tại huyện Minh Hóa, các ngầm Ka Ai, Hà Nông, xã Dân Hoá; ngầm Cô Pi, Tà Cổ, xã Trọng Hoá; đường vào xã Hóa Sơn bị ngập từ 0,5m-1m. Giao thông từ trung tâm xã đến các bản bị chia cắt, người và phương tiện không qua lại được. Riêng ngầm Cô Pi ở xã Trọng Hóa bị xói lở, đường vào 7 bản vùng trong của xã Trọng Hóa bị chia cắt.

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều hộ dân di dời trong đêm - Ảnh 1.

Mưa lớn cũng làm sạt lở trên Quốc lộ 12A đoạn qua bản Yleng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Đất đá trên núi sạt xuống gây ách tắc giao thông trong hơn 3 giờ đồng hồ. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo cho Công ty Quản lý đường bộ 909 khắc phục điểm sạt lở này.

Đường 9B, đoạn đi qua bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy cũng bị sạt lở, đất đá đổ xuống lòng đường, các phương tiện không thể qua lại.

Trong tối qua (25/9), nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập. Ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an, hỗ trợ các hộ dân bị ngập kê đồ đạc lên cao, di dời đến nơi an toàn: “Ngập lụt ở một số hộ gia đình, đã di dời rồi. Tại địa bàn có các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền xã tham gia giúp dân. Chỉ di dời cục bộ các hộ bị ngập đến các hộ có nhà kiên cố ở điểm cao. Vài vị trí sạt lở đất đá trôi tắc đường, di chuyển rất khó. Ở các vùng có các lực lượng xung kích sẽ giúp đỡ lẫn nhau”.

Ý kiến của bạn