Tin tức

Quảng Bình đón đoàn du khách đầu tiên trong 'bình thường mới'

(VOVTV) - Tối 15/10, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên du lịch theo quy trình khép kín, du lịch xanh. Đây là đoàn du khách đến Quảng Bình theo chương trình thí điểm tham quan du lịch trọn gói “Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới”.

Tác giả Thanh Hiếu / VOV Miền Trung
15/10/2021 21:03

Đoàn du khách có 6 người, đi bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Quảng Bình. Theo lịch trình, đoàn du khách sẽ lưu trú tại Quảng Bình 3 ngày 2 đêm tại Chày Lập FarmStay, tham gia chèo kayak, đạp xe khu vực Chày Lập và khám phá hệ thống hang động Tú Làn. Đoàn sẽ kết thúc chuyến du lịch vào ngày chủ nhật tuần này, sau đó bay vào thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng Bình đón đoàn du khách đầu tiên trong 'bình thường mới'  - Ảnh 2.

Đoàn khách du lịch đầu tiên du lịch theo quy trình khép kín, du lịch xanh

Để đến Quảng Bình, khách du lịch phải có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19, được xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế đầy đủ. Đây là tour du lịch được Công ty TNHH MTV Chua Me Đất tổ chức trọn gói, khép kín. Công ty này cũng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung của phương án khai thác du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động và các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Bình đón đoàn du khách đầu tiên trong 'bình thường mới'  - Ảnh 3.

Khách du lịch đến Quảng Bình khai báo y tế tại sân bay

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình chỉ tiếp nhận khách du lịch đến từ "vùng xanh" hoặc "vùng vàng ". Riêng khách du lịch từ "vùng vàng" chỉ được tham gia chương trình du lịch trọn gói theo hình thức khép kín hoặc các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù với quy mô nhỏ, đảm bảo an toàn và được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Các đơn vị lữ hành, khai thác điểm tham quan chỉ được phục vụ tối đa 20 khách/đoàn; các đoàn không tiếp xúc với nhau trong quá trình tham quan để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

Các chương trình du lịch trọn gói, đặc thù được tổ chức theo hình thức khép kín phải được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Bình./.


Ý kiến của bạn