Tin tức

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng chém bố ruột tử vong sau 4 ngày gây án

(VOVTV) - Sau 4 ngày truy bắt, đến chiều 2/3, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ đối tượng dùng rựa chém bố ruột tử vong, sau đó bỏ trốn vào rừng.

Tác giả Thanh Hiếu / VOV miền Trung
02/03/2022 17:02

Khoảng 15h30 chiều 2/3, các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Minh (33 tuổi), ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy đang lẩn trốn tại khu vực rừng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng chém bố ruột tử vong sau 4 ngày gây án - Ảnh 1.

Đối tượng chém bố ruột tử vong bị công an bắt giữ sau 4 ngày lẩn trốn

Trước đó, vào 20h tối 26/2, do xảy ra mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Minh đã dùng rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông Nguyễn Xuân D. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn vào rừng, còn vết thương của ông D. quá nặng nên đã tử vong. Nguyễn Văn Minh hiện đã được áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng chém bố ruột tử vong sau 4 ngày gây án - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh đã chém bố ruột tử vong rồi trốn vào rừng

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng chém bố ruột tử vong sau 4 ngày gây án - Ảnh 3.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Minh lẩn trốn vào khu vực rừng có địa hình phức tạp

Để truy bắt Minh, cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ mật phục trong 4 ngày tại các khu vực nghi ngờ đối tượng đang lẫn trốn. 

Ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông tin: “Đối tượng này loanh quanh ở vùng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp với xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, là vùng đồi núi. Vào tối 26/2 đối tượng gây án xong thì triển khai lực lượng công an xã của 4 xã trong khu vực phối hợp với công an huyện, công an tỉnh. Các lực lượng truy lùng, mật phục từ tối 26/2 đến giờ cả vùng đó, bây giờ đã bắt được, đã bàn giao và đưa về công an tỉnh xử lý".

Ý kiến của bạn