Tin tức

Quân đội Mỹ ước tính khoảng 80.000 binh sỹ Nga thương vong ở Ukraine

(VOVTV) - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/8 ước tính khoảng 80.000 binh sỹ Nga bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng qua ở Ukraine.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
09/08/2022 07:05

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ đưa ra ước tính về con số thương vong của Nga tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới ngày 8/8, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết, theo ước tính của Mỹ, từ 70.000 - 80.000 binh sỹ Nga đã thương vong ở Ukrainư. Giới chức các nước phương Tây từng cho rằng Nga đã triển khai khoảng 150.000 quân gần biên giới với Ukraine trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2.

Quân đội Mỹ ước tính khoảng 80.000 binh sỹ Nga thương vong ở Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl, mặc dù phải chịu thiệt hại đáng kể như vậy nhưng Nga vẫn không thể đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu đó là thay đổi chính quyền ở Kiev và biến Ukraine thành quốc gia không còn độc lập và chủ quyền.

Tháng trước, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ, William Burns cũng cho biết, Mỹ ước tính 15.000 binh sỹ Nga đã thiệt mạng và khoảng 45.000 bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố cùng với gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã viện trợ quân sự cho Ukaine 9,8 tỷ USD.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn