Tin tức

Quân đội Israel dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt theo dõi người Palestine

Quân đội Israel sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để theo dõi người Palestine ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, và trong 2 năm qua, họ đã lấp đầy cơ sở dữ liệu với hàng nghìn hình ảnh về người Palestine.

10/11/2021 09:28

Các cựu binh sĩ Israel cho biết với tờ The Washington Post về một phần mềm smartphone có tên Blue Wolf đã được quân đội Israel dùng để chụp ảnh người Palestine và đối chiếu với một cơ sở dữ liệu lớn (Big Data). Sau đó, điện thoại sẽ thông báo cho người lính liệu có nên bắt, giam giữ hoặc yêu cầu người đó yên hay không.

Quân đội Israel dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt theo dõi người Palestine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Báo cáo cho thấy quân đội Israel đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm lấp đầy cơ sở dữ liệu với hàng nghìn bức ảnh về người Palestine trong hai năm qua. Họ thậm chí còn tổ chức một “cuộc thi” để thưởng cho những binh sĩ chụp ảnh được càng nhiều người Palestine càng tốt.

Để tăng cường kiểm soát người Palestine, quân đội Israel đã lắp đặt camera khắp thành phố Hebron, quét khuôn mặt của người Palestine và nhận dạng họ tại các trạm kiểm soát. Nhưng đáng quan ngại hơn, một số camera giám sát đã được đặt để nhắm vào nhà của người dân, từ đó cung cấp cho quân đội Israel khả năng giám sát theo thời gian thực 24/7.

Theo quân đội, hệ thống giám sát được tạo ra để ngăn chặn khủng bố. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng hệ thống nhận dạng khuôn mặt của Israel có thể gây ra những mối lo ngại nhất định, đặc biệt là hành vi theo dõi người dân.

Ý kiến của bạn