Tin tức

Quan điểm của đơn vị chủ quản cán bộ thực hiện Luận án Tiến sỹ phát triển môn cầu lông

(VOVTV) - Liên quan đến Luận án tiến sĩ ngành giáo dục học về đề tài phát triển môn cầu lông, đại diện trường Đại học Tây Bắc - nơi chủ đề tài này công tác khẳng định, nghiên cứu sinh đã thực hiện đầy đủ các điều kiện của cơ sở đào tạo để hoàn thành luận án theo quy định.

Tác giả Trấn Long / VOV Tây Bắc
07/05/2022 08:39

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Thầy giáo Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường Đại học Tây Bắc xác nhận: Nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh là thầy giáo đang công tác tại trường, được nhà trường cử đi đào tạo theo đúng quy định.

Quan điểm của đơn vị chủ quản cán bộ thực hiện Luận án Tiến sỹ phát triển môn cầu lông - Ảnh 1.

Trang bìa của Luận án gây xôn xao dư luận

Đại học Tây Bắc là trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc. Nhà trường hiện có 200 Thạc sĩ và gần 100 Tiến sĩ.

Những năm gần đây, nhà trường bị "chảy máu chất xám" khá nhiều do nhiều cán bộ, giảng viên xin chuyển công tác. Vì vậy, Hội đồng nhà trường luôn động viên anh em gắn bó với trường và tích cực tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Về Luận án của Nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh, giảng viên của trường, thầy giáo Đoàn Đức Lân cho biết, chủ đề tài đã thực hiện đã đầy đủ các điều kiện của cơ sở đào tạo để hoàn thành Luận án theo quy định. Thực tế một số nước phát triển trên thế giới cũng từng có những đề tài nghiên cứu làm thế nào để nâng cao hiệu suất của việc rửa bát ở các nhà hàng. Vì vây, nếu chỉ nhìn vào tên của đề tài thì khó có thể nói là đề tài "to", hay "nhỏ” và có ý nghĩa thực tiễn hay không.

Tuy nhiên, thông qua sự việc lần này, nhà trường sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ sở đào tạo trong cả nước, nhằm định hướng, xây dựng, triển khai các đề tài mang tính ứng dụng cao khi cán bộ của nhà trường tham gia đào tạo, nhất là việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao như Thạc sĩ, Tiến sĩ... hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực của trường, nhằm đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của  Sơn La và vùng Tây Bắc.

Trước đó, Luận án Tiến sỹ "Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La" của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh tại Viện Khoa học thể dục thể thao (Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Đa số cho rằng đề tài quá nhỏ, tính ứng dụng vào thực tiễn không cao./.

Ý kiến của bạn