Thể thao

Qatar lập kỷ lục buồn tại World Cup 2022

Lần đầu tiên tham dự World Cup, dấu ấn mà đội tuyển Qatar tạo ra lại là kỷ lục buồn.

30/11/2022 10:26

Bảng A World Cup 2022 khép lại với việc chủ nhà Qatar toàn thua 3 trận. Đây là điều không làm nhiều người bất ngờ nếu nhìn vào màn trình diễn của đội chủ nhà.

Đội tuyển Qatar đi vào lịch sử giải đấu theo cách mà chính họ không mong muốn. Đội bóng Tây Á trở thành đội chủ nhà đầu tiên không giành được điểm số nào ở một kỳ World Cup. Họ cũng là đội chủ nhà thứ hai không vượt qua được vòng bảng của giải đấu.

Cách đây 12 năm, chủ nhà World Cup 2010 là Nam Phi cũng phải dừng cuộc chơi sau vòng bảng. Tuy nhiên, cách mà đại diện châu Phi thể hiện trong 3 trận đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ấn tượng hơn chủ nhà của giải đấu năm nay rất nhiều.

Đội tuyển Nam Phi hoà Mexico trong ngày ra quân trước khi thua Uruguay - đội bóng khi ấy đang ở đỉnh cao với Diego Forlan trên hàng công - với tỉ số 0-3. Màn chia tay của đội tuyển Nam Phi với World Cup 2010 là một cơn địa chấn khi họ đánh bại đội tuyển Pháp với tỉ số 2-1, đồng thời loại đội bóng này khỏi giải đấu.

Qatar lập kỷ lục buồn tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Qatar gây ra nhiều thất vọng ở World Cup 2022

So với thành tích 4 điểm của Nam Phi, số 0 tròn trĩnh của Qatar rõ ràng là tệ hơn nhiều.

Đội tuyển Qatar cũng là đội chủ nhà ghi ít bàn thắng nhất ở một kỳ World Cup. Bàn thắng đầu tiên và cũng là duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của đội tuyển Qatar ở đấu trường này là pha lập công của Mohammed Muntari vào lưới Ecuador ở lượt trận thứ hai.

Thực tế, bóng đá Qatar có sự đầu tư lớn cả về công tác tổ chức lẫn sự chuẩn bị về mặt chuyên môn cho đội tuyển quốc gia nước này. Học viện bóng đá Aspire được thành lập nhiều năm về trước nhằm đào tạo thế hệ cầu thủ chất lượng cho đội tuyển Qatar tham dự World Cup. Thời điểm hiện tại, có khoảng 90% số cầu thủ đang dự World Cup 2022 là sản phẩm của lò đào tạo đẳng cấp này.

Các cầu thủ được kì vọng nhất như Almoez Ali hay Akram Afif đều chơi thất vọng ở giải đấu trên sân nhà. World Cup là sân chơi quá sức với bóng đá Qatar ở thời điểm này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Felix Sanchez vẫn là đội bóng có sức mạnh hàng đầu tại khu vực châu Á. Họ vẫn là đương kim vô địch Asian Cup ở thời điểm hiện tại.

Ý kiến của bạn