Thể thao

Qatar dành 1 triệu liều vaccine cho người hâm mộ dự World Cup 2022

(VOVTV) - Ngày 20/6, Truyền thông Qatar dẫn thông báo của Thủ tướng Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani cho biết, nước này đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho người hâm mộ tham dự World Cup 2022 được tổ chức tại nước này.

21/06/2021 13:37

Quốc gia vùng Vịnh này đang triển khai chương trình tiêm chủng đại trà và dần mở cửa nền kinh tế. Theo hãng thông tấn Nhà nước Qatar, Thủ tướng Abdulaziz Al-Thani cho biết, quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như của người dân.

Qatar dành 1 triệu liều vaccine cho người hâm mộ dự World Cup 2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo quy định của Qatar, người hâm mộ chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ không được vào sân vận động, do đó, nước này đang đàm phán với một trong nhiều nhà sản xuất vaccine để mua 1 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, ông Abdulaziz Al-Thani không cho biết tên của nhà sản xuất mà Qatar đang đàm phán.

Cũng theo ông Abdulaziz Al-Thani, trong tuần tới, số người được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ đạt xấp xỉ 72% trong số 2,75 triệu dân của quốc gia này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn