Tin tức

Putin tiết lộ cuộc gọi phân trần về phát ngôn 'kẻ giết người' của Biden

Tổng thống Putin nói ông hài lòng với lời giải thích của Tổng thống Biden về việc gọi ông là kẻ giết người hồi tháng 3.

17/06/2021 09:59

"Tổng thống Biden đã gọi điện cho tôi. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về chủ đề này. Tôi hài lòng với lời giải thích đó", ông Putin nói tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ ở Geneva.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 với đài ABC News, khi được hỏi liệu ông có nghĩ ông Putin - người bị cáo buộc đầu độc các đối thủ chính trị là "kẻ giết người" hay không, ông Biden nói: "Tôi có".

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Mỹ vấp phải chỉ trích gay gắt từ phía Nga.

Putin tiết lộ cuộc gọi phân trần về phát ngôn 'kẻ giết người' của Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Moscow sau đó triệu tập đại sứ ở Washington về nước để tham vấn về quan hệ với Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, phát biểu của Tổng thống Biden là hết sức "tệ hại", đồng thời nhấn mạnh những gì xảy ra cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ không có kế hoạch cải thiện quan hệ với Nga.

Về phần mình, sau cáo buộc từ người đồng cấp Mỹ, ông Putin cho rằng: “Ai nói xấu người khác thì chính người đó là kẻ đó xấu”.

“Như ông ấy nói, chúng tôi thực sự có quen biết nhau. Tôi muốn nói với ông ấy rằng, mong ông hãy khỏe mạnh! Tôi cầu chúc sức khỏe cho ông ấy. Tôi nói điều này không hề mỉa mai và không hề đùa giỡn”, ông Putin nói thêm.

Trong cuộc họp báo mới đây, nhà lãnh đạo Nga đề cập tới những điều mà ông cho là các vi phạm nhân quyền của chính quyền Mỹ và cáo buộc quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại dân thường ở Afghanistan và Iraq.

"Ai chịu trách nhiệm về việc đó? Kẻ sát nhân là ai?", ông Putin đặt câu hỏi.

Về hội nghị thượng đỉnh hôm 16/6, ông chủ điện Kremlin nói rất để khó nói liệu cuộc gặp có làm thay đổi quan hệ giữa hai nước hay không nhưng có một tia hy vọng về sự tin cậy lẫn nhau... Dù mô tả cuộc trao đổi giữa hai bên hiệu quả, ông Putin khẳng định thay vì tình hữu nghị, đó chỉ là một cuộc đối thoại "thực dụng về lợi ích của hai nước".

Ý kiến của bạn