Thể thao

'Premier League là nơi duy nhất đủ sức mua Haaland'

(VOVTV) - Markus Babbel cho biết Bayern Munich sẽ không tham gia vào cuộc đua giành Erling Haaland vì không đủ khả năng tài chính, với tổng chi phí bỏ ra cho chân sút 20 tuổi của Borussia Dortmund có thể lên đến 600 triệu euro.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
22/05/2021 18:39

Con số điên rồ đó bao gồm khoản phí chuyển nhượng chắc chắn sẽ vô cùng lớn sau "cuộc đấu giá" giữa các CLB lắm tiền nhiều của bậc nhất châu Âu, các khoản thanh toán cho "siêu cò" Mino Raiola và mức lương hậu hĩnh kèm theo bản hợp đồng dài hạn cho tiền đạo người Na Uy.

Với tất cả những chi phí đó, dù Bayern được xem là thế lực thống trị làng bóng đá Đức, Babbel không cho rằng đội chủ sân Allianz Arena có thể cạnh tranh được Haaland, nhất là khi Dortmund cũng không mặn mà bán cầu thủ tài năng nhất của họ cho đại kình địch.

"Quốc gia duy nhất có thể mua Haaland vào lúc này là Anh, họ sở hữu một loại tiền tệ khác. Không có cơ hội để Bayern giành được cậu ấy bởi vì họ sẽ phải chi từ 140 triệu euro đến 180 triệu euro. Bayern không thể làm điều đó. Chi phí cho toàn bộ thương vụ là quá đắt. Raiola cũng ngốn cả đống nữa. Một khi mua một cầu thủ đắt giá như vậy, cậu ấy cũng nghiễm nhiên phải được trả lương cao nhất đội. Vị chi là 500-600 triệu euro và Bayern hiện không có tài chính đủ tốt để bỏ ra ngần ấy".

haaland.jpg

Premier League là nơi duy nhất đủ sức mua Haaland. Ảnh: Reuters

"Bayern đang rất hài lòng với Robert Lewandowski. Haaland là một tài năng lớn nhưng khoảng cách giữa họ là 12 tuổi. Lewandowski nhiều kinh nghiệm hơn và vẫn sung sức 100%. Cậu ấy hiểu CLB, chống chọi tốt với áp lực. Sẽ không có chuyện Bayern thay Lewandowski bằng Haaland".

Bayern đã giành được danh hiệu Bundesliga thứ 9 liên tiếp trong mùa giải này. Lewandowski cũng đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới, bất chấp đã 32 tuổi. Anh thậm chí đang sánh ngang kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Gerd Muller với 40 bàn thắng ở mùa giải này, và chỉ cần ghi 1 bàn nữa để thiết lập kỷ lục mới trong trận đấu cuối mùa với Augsburg.

Nói về Lewandowski, Babbel ngưỡng mộ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể bắt kịp kỷ lục khó tin của Gerd Muller. Hiện cả hai chân sút tài năng nhất từng khoác áo Bayern Munich đều đã có 40 bàn thắng trong vòng 1 mùa giải".

"Tôi thực sự hy vọng rằng Lewandowski sẽ không ghi bàn (trước Augsburg). Nếu kỷ lục 40 bàn một mùa giải được hai siêu cầu thủ này san sẻ, điều đó thật tuyệt vời. Tôi là một người theo chủ nghĩa lãng mạn. Nếu không có Gerd Muller, Bayern Munich sẽ không có được tầm vóc như bây giờ. Anh ấy rất quan trọng đối với CLB này. Nếu có một tay săn bàn như anh ấy, bạn chắc chắn sẽ giành được danh hiệu".

"Giờ đây, Lewandowski là một tiền đạo tuyệt vời và đối với tôi, cậu ấy đang là số 9 xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy hơi khác với Messi hay Ronaldo nhưng đối với tôi, cậu ấy là số 9 xuất sắc nhất. Sẽ thật tuyệt vời nếu cả hai tiền đạo xuất sắc nhất mà Bayern từng có đều kết thúc mùa giải với 40 bàn thắng và chia sẻ kỷ lục".

Những tin đồn về sự ra đi của Lewandowski đã xuất hiện trong những tuần gần đây, nhưng nhanh chóng bị người trong cuộc dập tắt. Lewy dự kiến sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch của Julian Nagelsmann mùa 2021/22.

Nói về mùa giải tới và HLV trẻ tuổi Nagelsmann, người sẽ thay thế Hansi Flick tiếp quản Bayern: "Đó là một công việc lớn. Anh ấy vẫn còn trẻ, mới chỉ 33 tuổi, nhưng anh ấy đã bắt đầu huấn luyện từ độ tuổi 20. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm dù còn quá trẻ. Hiện tại anh ấy là một trong những tài năng lớn nhất ở Đức".

"Anh ấy từng làm việc cho Hoffenheim và đưa CLB đến một đẳng cấp khác. Bây giờ điều tương tự đang tái hiện với Leipzig. Anh ấy đang làm một công việc tuyệt vời ở đó. Anh ấy đã nâng tầm các cầu thủ. Ngoài ra, anh ấy có thể làm việc với các cầu thủ trẻ".

"Điều đó rất quan trọng đối với Bayern Munich vì giống như nhiều CLB lớn khác, họ không thể mua 2 hoặc 3 ngôi sao cùng lúc. Giá cả quá đắt và Bayern không thể cáng đáng nổi. Trong khi đó, họ lại sở hữu nhiều tài năng trẻ, chưa ai khai thác khía cạnh đó. Đó lại là sở trường của Nagelsmann. Anh ấy sẽ mang về 2, 3 cầu thủ mà anh ấy muốn nhưng phần còn lại, anh ấy phải làm việc với những cầu thủ trẻ".

"Mùa giải tới sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn nơi Bayern Munich. Họ có một HLV mới, Karl-Heinz Rummenigge sẽ nghỉ hưu, Miro Klose ra đi, một trợ lý (Hermann Gerland) đã cống hiến suốt 25 năm cũng sắp ra đi. Những thay đổi lớn đang xảy ra ở CLB và tôi thực sự mong chờ xem anh ấy xử lý công việc như thế nào. Anh ấy được trao hợp đồng 5 năm nên tôi nghĩ 1 hoặc 2 mùa giải đầu tiên sẽ chưa nói lên điều gì đâu".

Ý kiến của bạn