Thể thao

‘Premier League đang trở nên nhàm chán vì đội nào cũng đá giống nhau’

(VOVTV) - HLV kỳ cựu Sam Allardyce cảnh báo rằng Premier League đang có nguy cơ trở nên nhàm chán vì các đội bóng bị “tẩy não” để chơi những thứ bóng đá giống hệt nhau.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
17/05/2021 15:21

Giải đấu hàng đầu nước Anh từng là nơi tiếp nhận những xu hướng chiến thuật mới với việc mở rộng cửa đón chào các HLV đến từ khắp ngóc ngách của châu Âu. Tuy nhiên, theo Big Sam, các HLV Ngoại hạng Anh lúc này đang bị ngăn trở không thể trung thành với phong cách ưa thích của mình, và nó ảnh hưởng tới sự hấp dẫn của giải đấu.

HLV đang dẫn dắt West Brom nhận định: "Chẳng ích gì khi triển khai bóng từ tuyến dưới trước những đối thủ như Man City hay Liverpool, những đội giỏi dâng cao gây sức ép nhất quốc gia này. Khi họ không gây sức ép, bạn mới triển khai được từ tuyến dưới. Không gian ở đâu ư? Hãy khai thác không gian. Tôi cố gắng làm cho các học trò hiểu điều đó. Một trò chơi đơn giản đang bị biến tướng trở nên phức tạp bởi quá nhiều con người".

‘Premier League đang trở nên nhàm chán vì đội nào cũng đá giống nhau’ - Ảnh 1.

HLV Sam Allardyce. Ảnh: Reuters

"Premier League có đang nâng tầm về chiến thuật hay không ư? Không hề. Mọi đội bóng đều đang chơi theo cùng một kiểu. Ai ai cũng bị tẩy não, rằng ‘anh phải chơi thế này, phải đá thế kia…’".

"Ở tuổi 66, tôi mừng là tôi không phải gã trai 30, để người ta không bảo tôi nên làm gì, đội của tôi nên chơi thế nào. Việc đó chỉ gây bất lợi cho bóng đá. Nó trở nên nhàm chán hơn. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nên có nhiều hệ thống chiến thuật khác biệt, nhiều cách chơi bóng khác biệt".

"Việc ép các HLV trẻ vào cùng một khuôn khổ sẽ cản trở sự phát triển của họ. Rốt cuộc, mọi thứ họ làm đều là để đối phó với áp lực, trước khi mất việc và mất đi cơ hội phô diễn tài năng của mình. Chúng ta cần cho các HLV trẻ thể hiện khả năng của họ. Nếu họ thực sự tài năng và muốn áp dụng lối chơi triển khai bóng từ hàng thủ, tuyệt. Nếu không, họ sẽ chỉ làm mất bóng và cho đối phương cơ hội ghi bàn mà thôi. Khi đó, họ lại loay hoay tìm cách khác và nếu không thành công, họ mất việc".

Allardyce được bổ nhiệm dẫn dắt The Baggies từ tháng 12 năm ngoái, nhưng không thể cứu đội bóng này khỏi cảnh xuống hạng. West Brom đang xếp ở vị trí thứ 19, kém nhóm an toàn tới 12 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 2 trận đấu.

Ý kiến của bạn