Gần 1/3 số tàu chở dầu thuộc công ty vận tải hàng hải lớn nhất tại Nga đã di chuyển mà không báo cáo điểm đến để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
02/05/2022 18:15
Mỹ và phương Tây dự đoán Nga có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine sớm nhất là Ngày Chiến thắng (9/5) để huy động toàn bộ lực lượng dự bị trong khi Nga khẳng định trước đó rằng sẽ không đặt ra khung thời gian phải hoàn thành chiến dịch quân sự ở Ukraine trước 9/5.
26/04/2022 09:32
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nguy cơ "thực sự" về Chiến tranh thế giới thứ 3, trong bối cảnh phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự của Moscow.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Moskva không thể tiếp cận gần một nửa dự trữ ngoại hối.
(VOVTV) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây, nếu hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga vẫn tiếp diễn.
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 5/4 thừa nhận khả năng phục hồi của đồng rúp Nga bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Moscow.
(VOVTV) - Mỹ và các nước đồng minh dự kiến trong ngày 6/4 sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với các ngân hàng và quan chức Nga cũng như cấm đầu tư mới vào Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn buộc các công ty châu Âu phải giao dịch với ngân hàng trung ương của nước này, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, theo Financial Times.
Ngày 30/3, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.
Những lệnh trừng phạt chống Nga đơn phương của phương Tây đang dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ở quy mô lịch sử, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhận định ngày 29/3.
(VOVTV) - Báo Wall Street Journal ngày 23/3 đăng bài viết nhận định, căng thẳng Nga - Ukraine và làn sóng trừng phạt của phương Tây đã bắt đầu tác động vào động lực tăng trưởng kinh tế của Nga - ngành công nghiệp dầu khí.
(VOVTV) - Ngày 24/3, Nguyên thủ các quốc gia phương Tây ngày tiến hành liên tiếp ba Hội nghị Thượng đỉnh tại Brussels nhằm gia tăng sức ép lên phía Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời thảo luận tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 1 tháng tại Ukraine.
(VOVTV) - Mỹ và phần còn lại của phương Tây đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn bằng cách vận chuyển nhiều vũ khí hơn tới quốc gia này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định ngày 17/3.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy giá các mặt hàng tăng cao khiến cuộc sống của người dân xứ bạch dương bị ảnh hưởng quá lớn.
(VOVTV) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 13/3 cho biết, Nga sẽ không yêu cầu Mỹ và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, vì áp lực từ phương Tây và nhiều nước trên thế giới sẽ không thay đổi đường lối của Moscow.
(VOVTV) - Bất chấp sức ép từ dư luận cũng như các lời kêu gọi trợ giúp từ chính quyền Ukraine, nhiều chính phủ các nước châu Âu ngày 25/2 tiếp tục khẳng định sẽ không có bất cứ sự can thiệp quân sự nào của phương Tây vào cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine.
Nếu Nga không đạt được mục tiêu chiến lược của mình thông qua ngoại giao, nước này sẽ sử dụng các biện pháp khác để buộc phương Tây phải trả lời cho những yêu cầu an ninh của mình.
(VOVTV) - Dù lên tiếng đánh giá việc Nga tuyên bố rút một số lực lượng binh lính khỏi khu vực biên giới Nga - Ukraina là tín hiệu tích cực đánh dấu việc hạ nhiệt căng thẳng nhưng các nước châu Âu vẫn phản ứng thận trọng, cho rằng nguy cơ leo thang xung đột vẫn ở mức cao.
(VOVTV) - Ngày 14/2, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố một thỏa thuận nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Tehran ký năm 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đã "trong tầm tay", nhưng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran phải "thực sự được dỡ bỏ" thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Vienna (Áo).
(VOVTV) - Trong khi châu Á siết chặt kiểm soát biên giới, phương Tây dường như chấp nhận lây lan biến thể Omicron.
Những yêu cầu của Nga với phương Tây không phải là mới, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao điện Kremlin cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp để giải quyết những mối lo ngại của mình?
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, Nga đã chuẩn bị thực hiện các bước đi quân sự để đáp trả hành động "không thân thiện" của phương Tây.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cam kết rằng, Nga sẽ thực hiện các bước đi để đáp trả hành động thiếu thân thiện từ các nước phương Tây.
(VOVTV) - Căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây ngày càng tăng cao trong những ngày qua đang đẩy khu vực vùng Vịnh trước nguy cơ bất ổn.