Tin tức

Phum sóc đồng bào Khmer vào Xuân

(VOVTV) - Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, với hơn 30% dân số. Hoà chung trong không khí rộn ràng vui tươi đón Xuân Quý Mão 2023, những ngày này, trong từng phum, sóc đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng đang tưng bừng đón Tết.

Tác giả Thạch Hồng / VOV ĐBSCL
20/01/2023 18:47

Một ngày giáp tết Quý Mão 2023, sinh khí ở ở ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú vui như mở hội. Tại buổi khánh thành đưa vào sử dụng cầu nông thôn trong ấp, người dân đến rất đông để chia sẻ niềm vui. Cây cầu rộng 3,5m có sự đóng góp của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và người dân đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ dàng.

Người dân kỳ vọng, với cây cầu mới này sẽ tiếp thêm động lực thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển và đời sống của người dân thêm khởi sắc trong năm mới.

Phum sóc đồng bào Khmer vào Xuân - Ảnh 1.

Niềm vui của các em học sinh đi trên cây cầu nông thôn vừa được mở rộng và đưa vào sử dụng trước thềm tết Nguyên đán 2023.

Ông Cao Thành Chương, người dân ấp Đai Úi phấn khởi: “Trước đây cũng có cầu, nhưng là cầu nhỏ nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng gặp khó khăn, giờ mở rộng tôi cũng rất cảm ơn nhà nước và mạnh thường đã sửa chữa, cây cầu mới này, giúp thuận lợi cho người dân chúng tôi đi lại nhiều lắm”.

Tết này, có dịp đến thăm các vùng quê, nhất là những nơi có đông bà con đồng bào dân tộc Khmer sinh sống sẽ được lắng nghe những thanh âm rộn ràng và cảm nhận rõ hơn một luồng sinh khí mới đang bừng trỗi dậy. Phum sóc hôm nay đã thật sự “thay da đổi thịt”.

Chúng tôi về xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, một trong những địa phương có diện tích trồng màu lớn, men theo lộ bê tông rộng chừng 3m vừa mới xây dựng xong cách đây ít tháng là hình ảnh người dân đang rộn ràng chăm sóc cây màu. Tiếng máy bơm nước, xen lẫn tiếng nói, tiếng cười của người dân báo hiệu một mùa Xuân no ấm. Đang tưới nước cho 2,5 công đất trồng bắp cải, anh Trịnh Minh Tuấn, ở ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm, không giấu được niềm vui, từ khi con đường này được đưa vào sử dụng, bà con trồng màu phấn khởi hẳn lên bởi không còn phải lội sình, chạy xuồng ghe chở nông sản đi bán, tốn nhiều thời gian nữa, mà thay vào đó đã có xe gắn máy, xe tải vào chở tận nơi.

Phum sóc đồng bào Khmer vào Xuân - Ảnh 2.

Ông Trịnh Minh Tuấn bên rẫy màu của gia đình ở xã Đại Tâm.

Có thể nói, hiện không khí của ngày Xuân đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường và trong mỗi ngôi nhà của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, địa phương có gần 100% đồng bào Khmer sinh sống bà con cũng trang hoàng nhà cửa để đón năm mới. Ông Sơn Dưng, trưởng Ban nhân dân ấp cho biết, toàn ấp có 536 hộ, hiện chỉ còn 9 hộ nghèo. Riêng trong năm 2022, có thêm 18 hộ thoát nghèo. Dẫn chúng tôi đi trên một tuyến đường kiểu mẫu, ông Dưng chia sẻ, giờ những nhà lá xập xệ trước đây không còn nữa, thay vào đó là những nhà tường kiên cố, khang trang, điều này minh chứng rằng, đời sống kinh tế của bà con ở đây hiện nay khởi sắc hơn nhiều.

“Từ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước để nâng cao đời sống của người dân, những người không có vốn thì được Nhà nước cho vay ưu đãi vốn làm ăn. Khi mô hình kinh tế phát triển, bà con muốn mở rộng sản xuất tiếp tục được vay để mở rộng, nói chung bà con cố gắng vươn lên lắm. Mặt khác, một số người dân những lúc nông nhàn còn đi làm ở ngoài, có thêm thu nhập nên đời sống của bà con hiện nay được nâng cao”, ông Dưng nói.

Nông thôn đổi mới, đời sống được nâng cao nên người dân đón tết ai nấy cũng vui tươi. Hiện đường làng ngõ xóm ở xã Đại Ân 2 đều được cứng hoá, 2 bên đường được bà con trồng thêm các loại hoa nhìn khá bắt mắt, nhiều tuyến đường còn được gắn thêm đèn thắp sáng ban đêm tạo thuận lợi cho bà con đi lại.

Phum sóc đồng bào Khmer vào Xuân - Ảnh 3.

Đường trải nhựa rộng rải về đến vùng đồng bào Khmer.

Ông Phan Mãnh Liệt, Chủ tịch UBND xã Đại Ân 2 cho biết, để nâng cao thu nhập của người dân, những năm qua, xã đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chuyển đổi sản xuất lúa chất lượng cao, đặc sản, cao sản, chiếm khoảng 90% diện tích trồng lúa của xã. Ngoài ra, nhờ việc hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, được quan tâm thực hiện tốt, cùng những chính sách hỗ trợ kịp thời mà đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

“Đến thời điểm này, đời sống của người dân được tăng lên, đặc biệt là thu nhập bình quân của đầu người tăng từ 54 triệu đồng (năm 2019) lên 64 triệu đồng/người/năm đến thời điểm này. Do đó, đời sống của bà con từng bước được cải thiện, đặc biệt là Đại Ân 2 là một xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Liệt nói.

Những ngôi nhà tường mái ngói, mái tôn khang trang, những con đường trải nhựa, bê tông sạch đẹp, những cánh đồng vàng rực đến ngày thu hoạch, những rẫy rau màu màu xanh tươi tốt... là hình ảnh của phum sóc đồng bào Khmer Sóc Trăng đang trên hành trình trở thành nông thôn mới giàu đẹp, an bình và văn minh. Sức sống mạnh mẽ này đã giúp bà con đón tết trong niềm vui no ấm, vui tươi hơn.

Ý kiến của bạn