Tin tức

Phú Yên: Xử phạt 12 người 180 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội

(VOVTV) - Trong lúc tỉnh Phú Yên đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 12 người ở tỉnh này vẫn bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, tụ tập ăn nhậu.

Tác giả Thanh Thắng / VOV Miền Trung
07/08/2021 20:15

UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 người vi phạm “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” với tổng số phạt tiền 180 triệu đồng, mỗi người bị phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 27/7, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phối hợp UBND phường 5 tuần tra, phát hiện 1 nhóm gồm 12 người tụ tập, ăn nhậu tại số nhà 76/15 đường Nguyễn Huệ, Phường 5. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 8 xe máy và 4 điện thoại di động. 12 người tụ tập ăn nhậu giữa lúc tỉnh Phú Yên căng mình chống dịch chủ yếu là thanh niên.

vov_ Lực lượng chức năng huyện Phú Hòa, tỉnh  Phú Yên kiểm soát người ra vào địa bàn.jpg

Lực lượng chức năng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên kiểm soát người ra vào địa bàn

Tỉnh Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 23/7. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên tỉnh này tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/8. UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các ngành chức năng triển khai lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Từ ngày 24/6 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên và các địa phương đã phát hiện hơn 970 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đã xử phạt 614 triệu đồng. Hiện còn hơn 450 trường hợp đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn