Tin tức

Phú Yên tạm dừng hoạt động một số chợ

(VOVTV) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kể từ 0 giờ ngày 28/6, tỉnh Phú Yên tạm dừng hoạt động thêm một số chợ truyền thống tại xã Bình Kiến và phường 9, thành phố Tuy Hòa.

Tác giả Nhã Uyên / VOV miền Trung
28/06/2021 14:20

Từ 17 giờ ngày 27/6 đến 8 giờ sáng 28/6, tỉnh Phú Yên ghi nhận thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 58 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kể từ 0 giờ ngày 28/6, tỉnh Phú Yên tạm dừng hoạt động thêm một số chợ truyền thống tại xã Bình Kiến và phường 9, thành phố Tuy Hòa.

Phú Yên tạm dừng hoạt động một số chợ - Ảnh 1.

Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa được phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Đến nay, thành phố Tuy Hòa dừng hoạt động 7 chợ truyền thống. Ngoài các chợ đã có thông báo tạm dừng hoạt động, những chợ còn lại được phép hoạt động, cung cấp các mặt hàng thực phẩm, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Chính quyền các địa phương có phương án hỗ trợ cung ứng lương thực cho người dân khi có yêu cầu. Ban Quản lý các chợ tích cực tuyên truyền để người dân tuân thủ quy định trong quá trình mua bán.

Phú Yên tạm dừng hoạt động một số chợ - Ảnh 2.

Tỉnh Phú Yên khoanh vùng xác định 586 trường hợp F1

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh Phú Yên đang tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Yên xác định 586 trường hợp F1, 2.000 trường hợp F2. Để kịp thời truy vết, đội ngũ y tế phối hợp với các vùng phong tỏa tiến hành lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm suốt ngày đêm.

Phú Yên tạm dừng hoạt động một số chợ - Ảnh 3.

Đội ngũ y tế tỉnh Phú Yên xét nghiệm xuyên đêm

Trong ngày 27/6, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đặt tại Sở Y tế tỉnh và thành lập bệnh viện dã chiến 100 giường bệnh đặt tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Hòa để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Tại các vùng buộc phải phong tỏa do dịch bệnh, việc tiếp tế các nhu yếu phẩm và lương thực thực phẩm cho bà con cũng đã được triển khai ngay trong những ngày qua.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn