Xã hội

Phú Thọ: Phát triển hình thức mô hình trang trại gia đình

(VOVTV) - Tận dụng lợi thế sẵn có, xã Thục Luyện (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã và đang đẩy mạnh phát triển mô hình trang trại tại các hộ dân, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
02/08/2021 10:02

Là xã miền núi nằm ở phía Tây Nam huyện Thanh Sơn, cách trung tâm huyện chỉ 5 km, Thục Luyện có địa hình tương đối phức tạp, độ cao không đồng đều với điểm cao nhất gần 400m, điểm thấp nhất 35,6m so với mực nước biển với nhiều đồi dốc bao quanh đồng lúa, vốn đặc trưng của nơi trung du miền núi.

Thời gian vừa qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Thục Luyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, thành lập hệ thống bộ máy quản lý toàn diện từ cấp xã đến cấp thôn: Ban chỉ đạo cấp xã, ban quản lý cấp xã và ban phát triển ở các khu dân cư.

Trên cơ sở rà soát thực trạng bước đầu đó UBND xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch và đề án để sớm bắt tay vào triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện xã luôn tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu song song với phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Phú Thọ: Phát triển hình thức mô hình trang trại gia đình - Ảnh 1.

Đường trục liên thôn ở Thục Luyện đã được bê tông hóa

Ông Đinh Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Thục Luyện cho biết: "Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những thành quả rõ rệt. Hạ tầng kinh tế xã hội có những bước thay đổi, đời sống nhân dân ngày một được nâng cao, an ninh, chính trị xã hội trên địa bàn luôn ổn định".

Cũng theo thông tin từ xã Thục Luyện, hiện mô hình trang trại gia đình ở địa phương đang từng bước phát triển rõ rệt khi tận dụng thế mạnh địa hình đồi rừng, ứng dụng kinh tế nông lâm nghiệp để đẩy mạnh chăn nuôi, trồng rừng, trang trại… gắn liền với những nhu cầu và thói quen của người dân.

Bên cạnh đó, Thục Luyện có nguồn tài nguyên đất đai rộng lớn, thích hợp cho các loại cây trồng nông, lâm nghiệp, là tiền đề cho phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Một số cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả thu hút được lực lượng lao động trên địa bàn.

Một trong số mô hình trang trại điển hình nhất là mô hình của ông Trần Ngọc Sơn (khu Đồng Cỏ, xã Thục Luyện) kết hợp giữa trồng rừng, cây ăn quả và ao thả cá với 7-8 công nhân liên tục túc trực. Các sản phẩm như hồng không hạt, thanh long đỏ (khoảng 2.000 cây) đã giúp hộ gia đình ông Sơn có thu nhập đáng kể.

Phú Thọ: Phát triển hình thức mô hình trang trại gia đình - Ảnh 2.

Mô hình trang trại điển hình tại hộ gia đình ông Trần Ngọc Sơn

Cùng với đó, trên địa bàn xã Thục Luyện còn có 8 công ty TNHH chế biến lâm sản, 1 HTX chế biến chè, 1 HTX sản xuất giấy, 2 làng nghề, 127 chiếc ô tô vận tải, 14 máy xay xát, 2 máy xúc, 18 máy làm đất và máy cày bừa, 10 máy tuốt lúa liên hoàn, 20 máy cắt chè, 12 máy đốn chè, 30 máy vò chè, 110 máy sao sấy chè.

Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, năm 2011 tỉ lệ hộ nghèo của xã là 16,5%, đến năm 2019 còn 4,48 %. Tổng tỷ lệ giảm nghèo Từ 2011 đến 2019 là 12,02 %.

Ngoài việc tiếp tục củng cố an ninh trật tự ở địa phương, hiện tại, xã Thục Luyện về cơ bản đã hoàn thành cơ sở hạ tầng thiết yếu, tập trung vào hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học; tăng cường cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cho Trung tâm văn hóa – thể thao của xã, các nhà văn hóa khu dân cư, cơ sở vật chất các nhà trường và trạm y tế.

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và trang bị cơ sở vật chất cho các trường học để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Duy trì chuẩn quốc gia đối với 3 nhà trường.

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Nâng cao chất lượng và phát triển rộng rãi phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã văn hóa gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh" ở khu dân cư.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, thường xuyên duy trì phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng.

Phú Thọ: Phát triển hình thức mô hình trang trại gia đình - Ảnh 4.

Cây Thanh Long ruột đỏ được trồng tại trang trại hộ gia đình ông Trần Ngọc Sơn- khu Đồng cỏ, xã Thục Luyện, huyện Thanh sơn, Phú Thọ

Ngoài ra, xã Thục Luyện đang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các trang trại, gia trại, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn làm tốt các khâu xử lý chất thải không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện thu gom, vận chuyển rác ở các khu dân cư, phấn đấu có 12/12 khu dân cư tổ chức thu gom rác thải theo lịch và hợp đồng vận chuyển về bãi rác thải tập trung của huyện.

Ý kiến của bạn