Tin tức

Phú Thọ: Nhiều nguy cơ tai nạn giao thông rình rập trên đường 316G do nạn lấn chiếm hành lang ATGT

(VOVTV) - Tình trạng mất an toàn giao thông vẫn đang xảy ra trên địa bàn huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Tác giả PV / VOVTV
23/08/2021 11:21

Trên đoạn đường 316G (thuộc địa phận xã Dân Quyền (trước đây là xã Thượng Nông cũ), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), hàng ngày nhiều người dân địa phương cũng như người dân các vùng lân cận tham gia giao thông.

Đặc biệt, tuyến đường này có nhiều cháu học sinh tiểu học, THCS, THPT thường xuyên đi học qua đây. Người dân địa phương cho biết đoạn đường này đã xảy ra nhiều tai nạn. Không ít nạn nhân trong số đó bị thương nặng, thậm chí tử vong.

Phú Thọ: Nhiều nguy cơ tai nạn giao thông rình rập trên đường 316G do nạn lấn chiếm hành lang ATGT - Ảnh 1.

Đoạn đường 316G từ lò gạch Thượng Nông ( nay là xã Dân Quyền) đi vào trong, người dân trồng hoa dại hai ven đường mất hoàn toàn hành lang ATGT, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Trao đổi với PV, đại diện của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là tuyến đường do tỉnh và Sở giao thông quản lý, chúng tôi sẽ có biện pháp triển khai nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, xử lí nghiêm vi phạm, trả lại hành lang ATGT trên tuyến đường.

Theo thông tin từ Ban Quản lý và Bảo trì công trình giao thông tỉnh, đường 316G là đường cấp 4 lòng đường rộng 5,5m, hành lang là 9m tính từ mép ngoài rãnh dọc hoặc đỉnh đường đắp chân mái đường đào. Nhưng thực tế phóng viên (PV) ghi nhận tại tuyến đường 316G thì tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông diễn ra từ lâu, nhiều đoạn mất hoàn toàn hành lang ATGT, chỉ còn lòng đường nhựa.

Để làm rõ vấn đề này, PV VOV đã có những ghi nhận tại xã Dân Quyền. Thực tế cho thấy, đoạn đường 316G đang có dấu hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT).

Phú Thọ: Nhiều nguy cơ tai nạn giao thông rình rập trên đường 316G do nạn lấn chiếm hành lang ATGT - Ảnh 2.

Biển báo giao thông bị cây dại bao quanh

Cụ thể, trên địa phận trước đây là xã Thượng Nông, xuất hiện một lò gạch từ đầu đường Quốc Lộ 32. Rất nhiều bụi, cát từ lò gạch này phủ đầy lề đường, làm giảm ma sát giữa đường với các phương tiện, gây nguy hiểm cho việc tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lò gạch này mỗi khi hoạt động còn tỏa bụi, khiến người đi đường mỗi lần đi qua đều phải đưa tay lên che mặt, người dân sống xung quanh lò gạch ở Thượng Nông và Dậu Dương (nay là Dân Quyền) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khói lò, bụi cuốn khi lò gạch đổ đất hay gió to, dông bão.

Cũng ở đoạn đi qua lò gạch này vào phía trong, nhiều loại cây được trồng hai bên đường. Dọc mép đường nhựa, từ xà cừ, keo cho đến các loại hoa dại liên tục xuất hiện. Trong khi đó, đây cũng là đoạn đường có nhiều người đi bộ qua lại, đặc biệt là phụ huynh đưa đón con, cháu, học sinh cả 3 cấp.

Toàn bộ hệ thống thoát nước, tưới tiêu dọc đường đều bị vùi lấp trong đất từ lò gạch đổ đầy sang hai bên. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng tự ý biến hành lang an toàn giao thông thành nơi tập vật liệu, gỗ, thậm chí có nhiều hộ gia đình tự ý lấn chiếm toàn bộ hành lang ATGT làm đường lên xuống sát mép đường nhựa.

Phú Thọ: Nhiều nguy cơ tai nạn giao thông rình rập trên đường 316G do nạn lấn chiếm hành lang ATGT - Ảnh 3.

Cây keo và đất được tự ý trồng và chất đống ngay sát mép đường nhựa, thuộc hành lang ATGT trên tuyến đường 316G đoạn là gạch Thượng Nông

Được biết, việc trồng hoa dại là chủ trương khá đúng đắn, ý nghĩa của địa phương sở tại và người dân địa phương do Hội phụ nữ thực hiện, phát động để tô điểm cho đoạn đường này trong phong trào Nông thôn mới (NTM).

Tuy nhiên, tình trạng thực tế đang ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông, vô hình chung việc "làm đẹp" này gây mất an toàn giao thông (ATGT), nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập. Nhất là năm học mới cận kề, chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện Tam nông, tỉnh Phú Thọ cần có biện pháp khắc phục.

Nông dân đi làm đồng không còn lựa chọn nào đành để xe, dụng cụ lao động…trên lòng đường

Về phần đường 316G đi qua địa bàn xã Dân Quyền, từ nhiều năm nay, tình trạng xe có trọng tải lớn, xe quá khổ quá tải chạy qua đây vẫn là mối lo ngại thường trực của người dân, trực tiếp đe dọa tính mạng các hộ đang sinh sống nơi đây, đặc biệt là của các học sinh mỗi khi các em trên đường đi học.

Đoạn đường đi qua lò gạch bị xuống cấp do phải hứng chịu nhiều lượt xe trọng tải lớn chạy qua mỗi ngày

Theo phản ánh của người dân, mỗi ngày rất nhiều lượt xe qua lại làm cho đường xuống cấp nứt nẻ nhiều. Thứ mà các lái xe này sẵn sàng chạy vào đường dân sinh chính là để trốn vé, không phải nộp tiền ở BOT Hùng Thắng.

Trạm thu phí này nằm tại Km 67+300 trên quốc lộ 32 đoạn qua huyện Tam Nông, thu phí hoàn vốn cho dự án đường Hồ Chí Minh từ quốc lộ 32 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đoạn từ cầu Cổ Tiết đến cầu Trung Hà. 

Những ngày mưa, nước từ các vũng, hố do xe trọng tải lớn chạy qua không ngừng bắn sang hai bên đường, làm bẩn nhà cửa, hàng hóa của người dân ven đường.

Phú Thọ: Nhiều nguy cơ tai nạn giao thông rình rập trên đường 316G do nạn lấn chiếm hành lang ATGT - Ảnh 6.

Hộ gia đình này ngang nhiên xây đường lên xuống từ của nhà mình xuống sát xép đường nhựa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến trên tuyến đường 316G

Điều đáng nói, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, nhất là việc nhiều hộ gia đình tự ý làm đường lên xuống sát mép đường nhựa gây mất ATGT và ảnh hưởng đến mỹ quan của bộ mặt xã NTM cũng như xe trọng tải lớn chạy vào đường dân sinh vẫn chưa được xử lý một cách dứt điểm.

VOVTV sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn