Xã hội

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, khẳng định vị thế trong giáo dục toàn diện tại trường THCS Văn Khúc

(VOVTV) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm phát triển về quy mô hệ thống, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, nổi bật về chất lượng giáo dục toàn diện nói chung và giáo dục mũi nhọn nói riêng phải kể tới những đóng góp của thầy và trò trường THCS Văn Khúc.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
19/12/2020 12:03

Trao đổi với PV, ông Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thịnh cho biết :" Trường THCS Văn Khúc đóng trên địa bàn xã Văn Khúc là xã miền núi ở phía Tây nam của huyện Cẩm Khê, nhà trường được thành lập từ năm 1962. Năm học 2019– 2020 nhà trường có tổng số 8 lớp với 308 học sinh đến từ các 9 xã lân cận. 

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, khẳng định vị thế trong giáo dục toàn diện tại trường THCS Văn Khúc - Ảnh 1.

Tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên cũng lãnh đạo xã dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tổng số CB- GV – NV: 22đ/c, 100% trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia từ tháng 10 năm 2009, năm học 2019 - 2020 nhà trường được UBND Tỉnh Phú Thọ kiểm tra đánh gia ngoài đạt cấp độ 2 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trong những năm học qua chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn được duy trì và phát triển, chất lượng GD của nhà trường luôn đứng tốp đầu của huyện nhà, tạo được niềm tin tưởng của các cấp lãnh đạo, của ngành GD cũng như của phụ huynh học sinh. 

Đặc biệt trong năm học 2019 – 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, song nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Điều đó được thể hiện ở chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường."

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù đóng trên địa bàn của xã mà người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Song nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, thực hiện tốt sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

Vì vậy mà tại ngôi trường này, học sinh không chỉ nhận được sự quan tâm, tâm huyết của thầy cô trong dạy học kiến thức mà còn được các thầy cô uốn nắn, dạy bảo về đạo đức, lối sống, nhân cách.

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, khẳng định vị thế trong giáo dục toàn diện tại trường THCS Văn Khúc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Hiệu trưởng cùng ban đại diện CMHS trao thưởng cho HSG Quốc gia, HSG tỉnh, HSG huyện năm học 2019 - 2020

Quan sát hoạt động học tập trong lớp và hoạt động trong thời gian ra chơi của các em học sinh, chúng tôi thấy các em rất vui tươi, trong sáng, nhanh nhẹn trong hoạt động và cũng rất tích cực trong học tập, phát biểu xây dựng giờ học.

Trong giờ học tiếng Anh tại lớp 9A, do cô giáo Nguyễn Thị Lương ( cô là giáo viên dạy giỏi nhiều năm) phụ trách, không khí học tập rất sôi nổi, rất nhiều cánh tay giơ lên xin phát biểu sau mỗi lần đặt câu hỏi của giáo viên.

Bên cạnh việc học, các em học sinh nơi đây rất ý thức giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh trường lớp. Sân trường và lớp học luôn sạch sẽ, không có hiện tượng vứt rác bừa bãi. Khi gặp chúng tôi, các em đều lễ phép chào hỏi. Trong suốt thời gian tiếp xúc với các em, chúng tôi nhận thấy các em được giáo dục rất chu đáo và tận tình của thầy cô, của cha mẹ.

Là một trường còn nhiều khó khăn, lại nằm trên đại bàn xã miền núi, nhưng bằng việc đcổi mới phương pháp bồi dưỡng, khơi dậy tâm huyết của giáo viên và nỗ lực học tập của học sinh, trong những năm trở lại đây trường THCS Văn Khúc đang trở thành một trong những địa phương có nhiều thành tích về giáo dục mũi nhọn, được sự tin tưởng của lãnh đạo huyện và phòng GD&ĐT huyện Cẩm Khê. 

 Nhận thức rõ điều đó, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng đại trà, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, Trường THCS Văn Khúc đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, góp phần đem lại cho nhà trường nhiều thành tích. Đây cũng chính là nội dung mà ông Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thịnh luôn nghĩ tới, tâm huyết và trở thành đề tài trong tham luận của mình tại Hội nghị Tổng kết năm học 2019 – 2020.

Bản tham luận với chủ đề về " Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT trong điều kiện vừa dạy học vừa thực hiện công tác phòng dịch bệnh Covid 19" của ông Hiệu trưởng được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao. Đây cũng chính là những nội dung đã được áp dụng thực hiện thành công tại trường THCS Văn Khúc – ngôi trường do chính ông Nguyễn Xuân Thịnh làm Hiệu trưởng.

Theo đó, về chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu: nhà trường có 100 lượt học sinh đạt giải HSG, HSNK các môn học cấp huyện lớp 6,7,8,9 ( Trong đó có 17 giải nhất, 22 giải nhì, 36 giải ba, 25 giải KK). 

Về chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021, nhà trường đạt điểm TB 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng anh là 6,96 điểm xếp thứ nhất huyện ( Trong đó môn Toán ĐTB đạt 6,37 xếp thứ nhất huyện, môn Ngữ văn ĐTB đạt 7,18 xếp thứ nhất Huyện, môn Tiếng anh ĐTB đạt 7,32 xếp thứ nhất huyện). Xếp chung toàn tỉnh thứ 9/258 trường THCS.

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, khẳng định vị thế trong giáo dục toàn diện tại trường THCS Văn Khúc - Ảnh 4.

Cô Đặng Thị Trịnh trong buổi bồi dưỡng đội tuyển Văn lớp 9

Đạt được chất lượng giáo dục như trên, cô Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chia sẻ: trong thời gian qua, để đạt được kết quả đó, nhà trường đã có giải pháp đó là: luôn duy trì kỷ cương, nề nếp, xây dựng kế hoạch một cách chủ động linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 

Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để giáo viên tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với nghề của mình.

Năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 –2021 trường THCS Văn Khúc cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là chịu ảnh hưởng của dịch Covid 2019. Song nhà trường vẫn duy trì tốt nề nếp, kỷ cương dạy và học, chủ động bám sát các kế hoạch chỉ đạo của ngành giáo dục, thực hiện tốt việc học trên truyền hình và học trực tuyến, thực hiện " tạm dừng đến trường, không dừng học".

Nhà trường phân công cụ thể cho từng GV bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể và BGH phụ trách, theo dõi, quản lý và trực tiếp dự các giờ dạy trực tuyến; thường xuyên tiến hành khảo sát chất lượng học sinh để đánh giá, phân tích những ưu điểm và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những cách làm hay để cùng nhân rộng, đồng thời chỉ ra những tồn tại để uốn nắn khắc phục; thực hiện tốt công tác động viên, công tác thi đua, khen thưởng trong đội ngũ.

Để thấy rõ nhất bức tranh chung trong phong trào dạy và học, kết quả học tập sau những nỗ lực và cố gắng của thầy trò trường THCS Văn khúc, chúng tôi xin mượn lời của Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thịnh, ông khẳng định: năm học 2019 -2020 là năm học diễn ra hết sức khó khăn đối với các nhà trường trong huyện, trong đó có trường THCS Văn Khúc. 

Song, vượt lên khó khăn ấy, thầy trò trường THCS Văn Khúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vủa năm học. Đặc biệt là chỉ tiêu học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp và học sinh thi vào lớp 10 THPT.

Ý kiến của bạn