Tin tức

Phú Thọ: Khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine tại điểm nóng

(VOVTV) - Sau khi xuất hiện các ổ dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để truy vết, khoanh vùng dập dịch. Trong đó, tập trung vào việc lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện, điều trị, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tác giả Văn Hiếu / VOV1
19/10/2021 17:28

Ngay sau khi phát hiện các ca F0 ở ngoài cộng đồng tại thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh, ngành y tế tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 y, bác sỹ thần tốc xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và test nhanh Covid-19.

Bác sỹ Trần Văn Chu – Trung tâm y tế huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Việc truy vết và xét nghiệm sớm để phát hiện F0, F1, F2 rất quan trọng để ngăn chăn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng nên chúng tôi không quản ngày đêm, tranh thủ từng phút từng giờ để xét nghiệm truy vết nguồn lây".

Đến thời điểm này, các cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ đã lấy được gần 35.000 mẫu xét nghiệm, qua đó đã kịp thời phát hiện 125 ca F0 để cách ly điều trị, ngăn chặn dịch bệnh phát tán trong cộng đồng.

Phú Thọ: Khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine tại điểm nóng - Ảnh 1.

Tỉnh Phú Thọ khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine tại điểm nóng

Việc xét nghiệm kịp thời được tỉnh Phú Thọ xác định là biện pháp quan trọng bởi có nhiều ca bệnh không có triệu chứng biểu hiện bên ngoài. Do đó, tạo được sự yên tâm cho người dân sau khi được xét nghiệm Covid-19.

Ông Trần Văn Khuê ở xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bày tỏ: "Được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh như thế này chúng tôi rất yên tâm. Yên tâm bởi nếu phát hiện mắc bệnh còn kịp thời điều trị bào vệ sức khỏe mình và tránh lây lan ra cộng đồng".

Tại điểm nóng thành phố Việt Trì, trước sự gia tăng ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, chính quyền thành phố đã kịp thời có các biện pháp ứng phó nhanh với các tình huống xảy ra, bước đầu khoanh vùng ổ dịch và cơ bản kiểm soát được tình hình. Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân trên địa bàn từ 18 tuổi trở lên.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Bí thư Thành ủy Việt Trì cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo khoanh vùng, thần tốc truy vết và xác định các F0, F1, F2 để có biện pháp thích ứng để phong tỏa hẹp nhất có thể để không ảnh hưởng đến đời sống người dân và đúng theo nghị quyết 128 của Chính phủ".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn