Xã hội

Phú Thọ: Chặng đường vẻ vang hơn nửa thế kỷ của Trường THPT Thanh Thủy

(VOVTV) - Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Trường THPT Thanh Thủy đang tiếp bước những truyền thống hào hùng của thế hệ đi trước.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
12/08/2021 09:37

Ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào thời kỳ ác liệt, năm 1966, trường THPT Thanh Thủy chỉ có vỏn vẹn 3 lớp học, 163 học sinh cùng 8 thầy cô giáo.

Hơn 50 năm qua là quãng thời gian tập thể trường THPT Thanh Thủy chứng minh là nơi xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong sự nghiệp trồng người, góp phần phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Thanh Thủy nói riêng cũng như tỉnh Phú Thọ nói chung. Quãng thời gian hào hùng đó cũng là nơi bao lớp thầy trò đã cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ vươn lên đạt những thành tích xuất sắc.

Phú Thọ: Chặng đường vẻ vang hơn nửa thế kỷ của Trường THPT Thanh Thủy  - Ảnh 1.

Một góc trường THPT Thanh Thủy

Đến nay, hơn 18.000 học sinh đã nhận bằng tốt nghiệp của trường, trong đó có hơn 1.000 người có trình độ đại học và trên đại học. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các thế hệ thầy và trò của nhà trường đã xếp bút nghiên lên đường ra trận. Trong đó, nhiều người đã hi sinh, nhiều người đang là cán bộ trong bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, lực lượng vũ trang, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.

Tiếp nối những gì đã làm được, Trường THPT Thanh Thủy hôm nay phát triển ngày càng vững mạnh. Gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, nhà trường luôn thực hiện đúng nguyên lý giáo dục của Đảng, xây dựng kỷ cương nề nếp, biết chăm lo xây dựng và đào tạo đội ngũ, khơi dậy tiềm năng của mỗi cán bộ, giáo viên. Đội ngũ giáo viên của trường được đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp với đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, tận tâm với nghề và vững vàng về chính trị.

Phú Thọ: Chặng đường vẻ vang hơn nửa thế kỷ của Trường THPT Thanh Thủy  - Ảnh 2.

Dãy nhà khang trang của trường

Trường THPT Thanh Thủy còn là mô hình điển hình của ngành giáo dục đất Tổ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện phong trào "Đổi mới – sáng tạo trong dạy và học".

Nằm trên địa bàn nông thôn miền núi của một huyện trung du, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh luôn vượt trội so với mặt bằng chung của toàn tỉnh và cả nước: nhiều năm liền dẫn đầu và đứng trong nhóm 3 trường trung học phổ thông có chất lượng cao nhất, có nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia của tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Chặng đường vẻ vang hơn nửa thế kỷ của Trường THPT Thanh Thủy  - Ảnh 3.

Bên cạnh việc giáo dục đạo đức và giáo giáo dục thể chất cho các em học sinh, nhà trường luôn coi trọng chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục là danh dự của trường THPT Thanh Thủy

Thực hiện cuộc vận động "Hai không", giáo viên đã đánh giá sát chất lượng thực của học sinh, tỉ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi bình quân trong 2 năm là 22.05%; học sinh có học lực khá, giỏi bình quân 83.1 %, đều vượt mức trung bình của tỉnh. 

Nhà trường cũng coi công tác bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ là công tác giáo dục mũi nhọn mà còn là công tác hướng nghiệp, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và cho đất nước. Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi đều thể hiện sự tăng trưởng theo hàng năm.

Trường THPT Thanh Thủy cũng tự hào khi là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học, thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) cấp tỉnh. Cả 3 dự án thi KHKT cấp tỉnh đều đạt giải với 2 giải nhì, 1 giải khuyến khích. Thi sáng tạo TTN-NĐ đạt 1 giải ba, 2 giải khuyến khích cấp tỉnh, 1 sản phẩm đạt giải khuyến khích cấp quốc gia.

Phú Thọ: Chặng đường vẻ vang hơn nửa thế kỷ của Trường THPT Thanh Thủy  - Ảnh 4.

Khuôn viên của ngôi trường 55 tuổi

Trong thời gian qua, Trường THPT Thanh Thủy tiếp thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương, lồng ghép tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục các kỹ năng sống vào các môn học; khuyến khích học tập theo tổ, nhóm nhà trường tăng, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Phú Thọ và cho cả nước.

Nhờ đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học năm 2021, trường đạt thành tích đáng tự hào với 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, xếp thứ 2/35 đơn vị công lập toàn tỉnh với điểm trung bình đạt 7,44 điểm (cao hơn 0.3 điểm so với cùng kỳ năm trước). Số học sinh đạt 24 điểm trở lên 3 môn khối thi xét đại học là 100 em, chiếm tỉ lệ 25.9%. Toàn trường có 176 bài thi đạt điểm 9, 10. Tổng số học sinh đạt từ 27 điểm trở lên là 18 học sinh. (Khối A1: 2, Khối B: 1; khối C: 11; khối D: 4; không tính các tổ hợp khác).

Tiêu biểu, em Lê Thị Thu Hoàn, học sinh lớp 12A5 đạt tổng điểm xét tốt nghiệp cao nhất trường, với số điểm thi 6 môn đạt 55,35 (trung bình đạt 9,2/môn); em Đỗ Thị Huyền, học sinh lớp 12A5 đạt được kết quả xuất sắc khối C00 với 28,50 điểm (Ngữ văn 8,75; Sử 10; Địa 9,75), là một trong 7 thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất tỉnh Phú Thọ.

Từ năm học 2011-2012 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì (2011); Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Cờ thi đua (2013); được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ tặng nhiều danh hiệu cao quý. Năm học thứ 50 (2016 - 2017), ghi nhận những thành tích xuất sắc, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất. Năm học 2018 - 2019, trường được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Phú Thọ: Chặng đường vẻ vang hơn nửa thế kỷ của Trường THPT Thanh Thủy  - Ảnh 5.

Hiệu trưởng đương nhiệm Trần Huy chia sẻ từng là cựu học sinh của trường THPT Thanh Thủy niên khóa 1991-1994

Ông Trần Huy, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Thủy cho biết: "Là người học tại trường khóa 1991-1994, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi quay về trường công tác với mong muốn được đóng góp sức mình cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Với cá nhân tôi, đây vừa là niềm tự hào, vinh dự, vừa trách nhiệm lớn lao. Ở đây, các em rất hiếu học, phụ huynh luôn ủng hộ hết lòng cho nhà trường, thầy cô".

Qua chặng đường hơn nửa thế kỷ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Thanh Thủy sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phát huy vai trò của cấp ủy, của cán bộ Đảng viên để thực sự gương mẫu đi đầu trong các hoạt động dạy và học, khẳng định thế và lực vững chắc trong sự nghiệp trồng người trên quê hương Thanh Thủy anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh học sinh và nhân dân, làm rạng danh truyền thống hiếu học trên quê hương đất Tổ.

Ý kiến của bạn