Tin tức

Phú Thọ: Cần siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lô

(VOVTV) - Thời gian gần đây, hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lô, sông Chảy tại địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra rầm rộ. Nhiều doanh nghiệp được cấp phép khai thác nhưng không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật mà lợi dụng để khai thác ngoài mốc giới, vượt độ sâu, trữ lượng... Thậm chí, có đơn vị còn ngang nhiên cho tàu cuốc “đánh thẳng” vào bờ bãi của người dân.

Tác giả PV / VOVTV
18/05/2021 08:39

Sau gần một năm tạm dừng việc khai thác cát, sỏi trên sông Lô, ngày 28/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số: 5826/UBND-KTN, đồng ý cho phép các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô, sông Chảy được tiếp tục hoạt động khai thác theo quy định của Giấy phép.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Phù Ninh, UBND huyện Đoan Hùng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường và các đơn vị chức năng giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác cát, sỏi của doanh nghiệp được cấp giấy phép và kiểm tra xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân ổn định sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, khi khai thác khoáng sản.

Phú Thọ: 'Bát nháo' tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Lô - Ảnh 1.

Khai thác cát, sỏi trên sông Lô

Đối với các Doanh nghiệp được cấp phép khai thác, trước khi tiếp tục hoạt động khai thác cát, sỏi phải thực hiện đầy đủ các quy định của giấy phép và các quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông. Cắm mốc giới, phao tiêu các điểm khép góc phạm vi khu vực được phép khai thác, lắp đặt biển báo tại bờ sông khu vực khai thác để công khai thông tin giấy phép....

Chỉ đạo là vậy nhưng trên thực tế, người dân hai huyện Phù Ninh và Đoan Hùng liên tục phản ánh về tình trạng khai thác cát, sỏi sai phép, sai giờ quy định. Nghiêm trọng hơn là việc khai thác cát, sỏi sát bờ, thậm chí "đánh thẳng" vào bờ khiến "bờ sôi ruộng mật", nhà cửa của người dân có nguy cơ bị cuốn trôi...

Phú Thọ: 'Bát nháo' tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Lô - Ảnh 2.

Hoạt động khai thác cát tại khu 3 xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng tiến sát vào bờ bãi của người dân

Có mặt tại khu 3 xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng vào những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021, PV VOVTV mục sở thị cùng một lúc có 4 chiếc cẩu quăng dàn hàng ngang moi cát sát bãi ngô của người dân.

Chị Nguyễn Thị Y., người dân sinh sống ở đây cho biết: "Gần đây họ bị dân trên Hùng Long ném đá xua đuổi nên kéo về xã chúng tôi làm, họ quần thảo suốt ngày khiến bãi ngô của chúng tôi bị tụt hết xuống sông, cá bè bà con nuôi liền đó cũng chết hàng loạt…

Chúng tôi cũng nhiều lần có ý kiến với lãnh đạo địa phương, hơn nữa nhà chủ tịch xã cũng ở gần ngay đây làm sao không biết việc này được. Như các anh thấy đó, gần chục cỗ máy lừng lững gầm gào, đào bới suốt ngày như thể muốn nuốt chửng luôn cuộc sống của chúng tôi vậy."

Trao đổi với ông Nguyễn Kim Đô, Chủ tịch UBND xã Vụ Quang về việc này, ông Đô cho biết: "Địa phương cũng nắm được và sáng nay đã cử cán bộ xuống khu vực khai thác nắm tình hình".

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được tiếp cận biên bản làm việc buổi sáng và nắm thêm thông tin liên quan thì ông Chủ tịch UBND xã Vụ Quang nói chỉ "nhắc nhở miệng và cũng không biết đó là Công ty nào làm"?!

Phú Thọ: 'Bát nháo' tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Lô - Ảnh 3.

Hoạt động khai thác cát tại khu 3 xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng

Với tư cách là người đứng đầu địa phương, cá nhân ông Đô cũng như chính quyền xã Vụ Quang đã nghiêm túc thực hiện vai trò giám sát theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 28/12/2020?

Tình trạng khai thác bị buông lỏng, thả nổi không chỉ diễn ra tại xã Vụ Quang mà ngay gần trung tâm huyện Đoan Hùng, hiện tượng khai thác ngoài mốc giới cũng ngang nhiên diễn ra bất chấp quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại khu 5 xã Sóc Đăng, đơn vị khai thác còn cho tầu " đánh thẳng" vào bờ để khai thác cát, sỏi. Con tầu cuốc lầm lũi bổ vào bờ, tiếng động cơ kêu inh ỏi, nguy cơ " bờ sôi ruộng mật" của người dân bị "Hà bá" cuốn trôi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hoạt động khai thác diễn ra như đại công trường, giữa thanh thiên bạch nhật là thế, dân biết rất rõ, không lẽ chính quyền và lực lượng chức năng không hay biết?

Phú Thọ: 'Bát nháo' tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Lô - Ảnh 4.

Tàu khai thác "đánh thẳng" vào bờ ruộng của người dân tại khu 5 xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

Trao đổi với ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Sóc Đăng về tình trạng khai thác sỏi tại khu 5, ông Hùng nói: "Tôi mới về nhận công tác nên cũng có nghe được anh em cán bộ báo cáo, thật sự cũng rất đau đầu về chỗ này. Cũng không giấu gì các anh, vị trí này Công ty Cát Vàng có địa chỉ ở Việt Trì đang làm…". 

 Để làm rõ thêm thông tin về hoạt động khai thác cát, sỏi ở huyện Đoan Hùng, PV Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao đổi với ông Nguyễn Hùng Luân, Trưởng phòng TNMT huyện Đoan Hùng. Qua điện thoại, ông Luân khẳng định: " Tôi không phụ trách mảng này" và nhắn cho PV số điện thoại của bà Hường - Phó phòng phụ trách khoáng sản.

Video tàu khai thác cát, sỏi đánh thẳng vào bờ

PV tiếp tục liên hệ với bà Hường theo như hướng dẫn của ông Trưởng phòng TNMT thì nhận được câu trả lời của bà Phó phòng: "Có gì anh cứ liên hệ với anh Luân Trưởng phòng, tôi đang bận họp"...

Vậy là quả bóng trách nhiệm đã được lãnh đạo phòng TNMT huyện Đoan Hùng ban bật và đá một cách không thể khéo hơn!

Có hay không việc buông lỏng quản lý, thậm chí là bao che, dung túng cho các cá nhân, đơn vị "rút ruột" sông Lô một cách công khai, bất chấp pháp luật?

Trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền và các đơn vị chức năng huyện Đoan Hùng ở đâu khi để xảy ra tình trạng trên khiến tài nguyên quốc gia bị đánh cắp, ngân sách nhà nước bị thất thu, môi trường sống của người dân bị đảo lộn? Câu hỏi này xin được gửi đến các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Phú Thọ.

Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn