Tin tức

Phú Quốc: Hiệu quả chương trình Nâng bước em tới trường

(VOVTV) - Ngay từ khi chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương, Ban giám hiệu các trường học nơi đơn vị đóng quân rà soát các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em được tiếp tục cắp sách đến trường.

01/10/2020 12:07

Qua gần 4 năm thực hiện chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã và đang hỗ trợ cho bốn em học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông mỗi tháng 500 nghìn đồng/ 1em  cho đến hết năm lớp 12. Đây là số tiền do các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ các em khắc phục khó khăn, cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống.

Là một trong bốn em học sinh được nhận hỗ trợ từ chương trình nâng bước em tới trường, em Danh Thanh Hoài cho biết, do mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 3 tuổi, hiện em sống cùng với bà nội, hằng ngày phải đi rửa cá thuê tại bến cảng được vài chục ngàn nhưng bữa có bữa không, cuộc sống của hai bà cháu gặp rất nhiều khó khăn. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã giúp em vượt qua mặc cảm, cố gắng học tập.

Nâng bước em tới trường là một trong những chương trình có nhiều ý nghĩa thiết thực được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới cùng tham gia thực hiện, đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ tin yêu của bà con nhân dân sống trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân.

Qua gần 4 năm thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường bằng những hành động cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã kịp thời giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường, qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng với quần chúng nhân dân nơi đơn vị đóng quân./.


Ý kiến của bạn