Tin tức

Phú Quốc: Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh

(VOVTV) - Theo lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc đã xác được được nguồn lây nhiễm và truy vết, xét nghiệm thần tốc để phát hiện F0. Với năng lực y tế của địa phương như hiện nay, Phú Quốc vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch, chưa cần tỉnh tăng cường lực lượng ra hỗ trợ.

Tác giả Lam Hiếu / VOV ĐBSCL
23/09/2021 21:12

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), liên quan đến ổ dịch bùng phát tại phường An Thới ngày 21/9, tính đến 12h trưa nay (23/9), TP có thêm 12 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca trong đợt này lên 69 trường hợp.

Ngoài các trường hợp nhiễm mới ở phường An Thới còn có thêm 5 ca ở tổ 5 ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh. 202 trường hợp F1 đang cách ly tại Tiểu đoàn bộ binh 860 và 64 trường hợp đang cách ly tập trung tại Đại đội pháo 37. Phường An Thới tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Ngay khi dịch bệnh bùng phát, Kiên Giang đã cử 1 tổ công tác do ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp ra đảo chỉ đạo phòng chống dịch cùng với TP Phú Quốc.

Phú Quốc: Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh - Ảnh 2.

Phường An Thới thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện nay Phú Quốc đã xác được được nguồn lây nhiễm và thực hiện cơ bản việc phong toả, truy vết, xét nghiệm thần tốc để phát hiện những ca F0 có liên quan. Với năng lực y tế của địa phương như hiện nay, Phú Quốc vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch, chưa cần tỉnh tăng cường lực lượng ra hỗ trợ.  

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, dến thời điểm hiện tại, TP. Phú Quốc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 ở phường An Thới. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở TP. Phú Quốc nên việc thực hiện truy vết, sàng lọc, xét nghiệm bước đầu còn lúng túng. Tuy nhiên, thành phố được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, bước đầu, công tác dập dịch ở Phú Quốc đạt kết quả tích cực.

Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch tại TP Phú Quốc vào chiều nay (23/9), ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang cho rằng, tình hình dịch bệnh ở Phú Quốc là nguy cơ tiềm ẩn, không thể chủ quan. Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất hiện nay là phải kiểm soát, khống chế dịch trước ngày 25/9, phấn đấu đến 30/9 trở lại trạng thái bình thường mới. 

Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo đẩy mạnh test nhanh toàn dân, xét nghiệm RT-PCR, tăng cường công tác điều trị, hạn chế tử vong, tính toán đảm bảo khu thu dung F0,F1. Trong đó, nếu cần thiết sẽ điều lực lượng của tỉnh và đề nghị lực lượng của Quân khu hỗ trợ tối đa cho Phú Quốc.

Riêng về công tác tiêm phòng, trong đợt này, tỉnh Kiên Giang được Bộ  Y tế phân bổ 400 ngàn liều vaccine, trong đó có 300 ngàn liều Sinopharm, 95 ngàn liều AstraZenceca và 22.230 liều Pfizer. 

Theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Kiên Giang, đợt tiêm vaccine lần thứ 4 này, tỉnh sẽ ưu tiên tiêm cho 100% người dân ở cho Phú Quốc, TP  Rạch Giá, TP Hà Tiên và huyện Giang Thành. Trong đó, đối với TP Phú Quốc tiêm vaccine toàn dân để triển khai thí điểm mở cửa đón khách quốc tế theo theo Kết luận 07 của Bộ Chính trị.

Kiên Giang tiến hành tiêm cho người dân Phú Quốc bắt đầu từ ngày 24/9 đến ngày 5/10 và điều động 150 cán bộ y tế ra hỗ trợ TP để tiêm đạt theo kế hoạch đề ra. TP Phú Quốc có khoảng 35% dân số đã được tiêm mũi 1 và 6% dân số được tiêm mũi 2, hiện còn khoảng 130 ngàn dân chưa tiêm mũi 1, tỉnh sẽ tổ chức khoảng 80 bàn tiêm ở 3 khu vực trên đảo./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn