Tin tức

Phụ nữ Tây Ninh bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực

(VOVTV) - Ngay từ đầu năm 2022, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đến tận cấp cơ sở. Tùy theo thực tiễn tại các địa phương, các cấp Hội phụ nữ và từng chị em hội viên đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo và giữ gìn môi trường sống của mình ngày càng xanh- sạch- đẹp.

Tác giả PV / VOVTV
11/07/2022 16:13

Hoạt động vì môi trường trải dài qua các năm

Bà Kim Thị Minh – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh cho biết, trong những năm qua Hội LHPN tỉnh đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như phát động phong trào "Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" với tinh thần "Mỗi phụ nữ - một cây xanh"; "Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh", đến nay các cấp Hội đã trồng được 3.063 cây xanh các loại; phát động các cấp Hội thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong đó 3 sạch là "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ"; xây dựng nhiều tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp và 100% cơ sở Hội thực hiện mô hình "tiết kiệm xanh" – thu gom các loại rác tái chế bán gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn; sử dụng các chai, lọ nhựa đã qua sử dụng làm chậu trồng rau, cây cảnh và thiết kế trang trí trong gia đình...

photo-1657529375380

Ở các địa phương của Tây Ninh, giữ gìn môi trường sống là việc làm thường xuyên của phụ nữ

Cùng với đó, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2022 với nhiều hoạt động khác như tổ chức gian hàng ẩm thực thân thiện với môi trường; tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường 2020 qua việc tham gia trò chơi "Phân loại rác tại gia đình"; Hội thi sáng tạo các sản phẩm từ rác tái chế với chủ đề "Cộng đồng chung tay – giảm ngay rác thải" và Hội thi vẽ tranh "Ngôi nhà an toàn".

Các hoạt động nhằm kêu gọi mọi người chúng ta bằng những hành động, việc làm nhỏ hàng ngày như hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác, tận dụng các sản phẩm rác tái chế để sáng tạo ra các sản phẩm hữu ích trong cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng góp phần vào việc giảm thiểu sự gia tăng của biến đổi khí hậu.

photo-1657529378877

Phụ nữ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh được tặng giống cây ăn trái về trồng

Mỗi cơ sở đều có những hoạt động phù hợp

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, tạo sự lan tỏa để đông đảo phụ nữ và các gia đình tham gia.

Cụ thể, "Hội thi sáng tạo các sản phẩm từ rác tái chế", thu hút phụ nữ của 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Qua bàn tay khéo léo và khả năng sáng tạo, các dì, các chị đã biến những vật liệu tưởng là rác thải để tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ trong đời sống hàng ngày như: trang trí nhà cửa, góc học tập, góc làm việc…thậm chí tạo ra cả nhạc cụ.

Qua từng sản phẩm, phụ nữ gửi nhiều thông điệp gửi đến mọi người như: "Cỏ nhân tạo không thể thay thế một đồng cỏ xanh tươi", "Hãy bảo vệ trái đất, môi trường của chúng ta như bảo vệ chính lá phổi của bản thân mình", "Không có gì vứt đi, chúng ta hãy tạo cho nó một hành trình mới"…

photo-1657529381003

Sản phẩm từ rác thải tái chế của phụ nữ Tây Ninh trong một hội thi

Còn các sản phẩm tham gia Hội thi vẽ tranh chủ đề "Gia đình an toàn" là các thông điệp về "Bữa cơm gia đình", "Gia đình hạnh phúc", "Hãy yêu thương khi còn có thể"... nhắn gửi đến cộng đồng về tinh thần trách nhiệm, chung tay giữ gìn mái ấm gia đình an toàn, không bạo lực; gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Trước đó, từ thực tế địa bàn xã còn nhiều địa điểm có thể trồng cây và rất cần cây xanh, Hội Phụ nữ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu đã tổ chức hưởng ứng "Tết trồng cây" với chủ đề "Phụ nữ Chà Là vun trồng tương lai, vì lợi ích mười năm trồng cây - vì lợi ích trăm năm trồng người" trong cán bộ, hội viên phụ nữ xã. Hội viên được tặng cây ăn trái và đem về trồng trong vườn nhà hoặc trong xóm ấp mình sinh sống. Hội Phụ nữ xã này còn mở "Gian hàng 0 đồng, đổi rác thải nhựa nhận quà" để chị em phụ nữ thu gom rác thải tái chế đổi lấy thực phẩm thiết yếu, vừa bảo vệ môi trường vừa hỗ trợ đời sống hàng ngày.

Còn ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng mô hình "Chống rác thải nhựa" để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường. Mô hình này vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện những việc làm thiết thực hàng ngày, "vì môi trường xanh, sạch, đẹp", bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho cộng đồng và xã hội.

Hội Phụ nữ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu thì nhân rộng mô hình "Thắp sáng đường quê" và "Tuyến đường hoa". Năm 2021, mô hình "Tuyến đường hoa" đã được các chị em cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã Hiệp Thạnh chung tay góp sức, triển khai có hiệu quả với 3,3km "Tuyến đường hoa".

"Tuyến đường hoa" đã giúp người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, giúp xã giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, chị em phụ nữ của xã này phát động trồng 130 cây hoàng yến và hoàn thành công trình thắp sáng đường quê với chiều dài gần 1500m…

Cứ như vậy, các hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ tỉnh Tây Ninh diễn ra thường xuyên, liên tục và ngày càng có sự lan tỏa rộng rãi, đem lại hiệu quả tích cực.

Ý kiến của bạn