Tin tức

Phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để toàn thành phố Nha Trang

(VOVTV) - Sáng nay (14/8), ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Thường trực tỉnh ủy vừa thống nhất sẽ phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để toàn thành phố Nha Trang để nhanh chóng khống chế dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại thành phố này.

Tác giả Thái Bình / VOV Miền Trung
14/08/2021 11:38

Tối qua (13/8), Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội đối với toàn thành phố Nha Trang kể từ ngày 14 đến 20/8 tới.

Phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để toàn thành phố Nha Trang - Ảnh 1.

Một khu dân cư ven biển ở Nha Trang đang bị phong tỏa

Trong thời gian cách ly toàn xã hội, tất cả người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách ly với người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà (trong trường hợp cần thiết phải làm việc tại đơn vị thì bố trí xe đơn vị đưa đón). Riêng đối với cơ quan phục vụ chiến đấu, trực tiếp chống dịch, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân viên y tế đảm bảo 100% quân số.

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh; vận tải nguyên vật liệu, thành phẩm, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu; các doanh nghiệp dịch vụ logistic bảo đảm công tác an toàn, tuân thủ nghiêm nguyên tắc "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường - 2 địa điểm"…

Phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để toàn thành phố Nha Trang - Ảnh 2.

Kiểm soát phương tiện tại khu vực phía bắc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 4.200 người dương tính với SARS-CoV-2, trong khi dịch bệnh đã được khống chế tại nhiều địa phương thì tại thành phố Nha Trang tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Thành phố này đã ghi nhận gần 2.200 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, thành phố Nha Trang phải tạm gác các công việc khác để tập trung phòng chống dịch: "Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh thống nhất kết luận là phải phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để.

Chúng ta phải hi sinh lợi ích trước mắt, lợi ích ngắn hạn để triệt để dập dịch, khống chế được dịch. Trong 6 ngày tới tập trung tối đa mọi nguồn lực để lãnh đạo việc dập dịch này. Chúng ta không tận dụng được thời cơ này thì chúng ta có lỗi với nhân dân".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn