Thời sự

Phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền hơn 4 tỷ đồng trong vụ án Xuyên Việt Oil

(VOVTV) - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024. Các nội dung về đảm bảo công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024, tiến độ điều tra xử lý các vụ án gần đây liên quan đến lĩnh vực điện, xăng dầu, tiến độ giải ngân vốn đầy tư công tháng đầu năm 2024…đã được các thành viên Chính phủ giải đáp.

Tác giả Minh Hường - Phương Thoa/VOV1
01/02/2024 18:12
Phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền hơn 4 tỷ đồng trong vụ án Xuyên Việt Oil- Ảnh 1.

Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Trả lời báo chí lên quan đến tiến độ điều tra xử lý các vụ án gần đây, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, Bộ Công an đã thực hiện điều tra các vụ án Việt á, chuyến bay giải cứu…. 

Hiện nay, Bộ đang chuyển sang lĩnh vực điện, xăng dầu, đá, cát sỏi. Điển hình như vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty điện lực Bình Thuận. Chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau nâng giá thiết bị điện từ vài chục % đến vài trăm %, có những vật tư nâng giá đến 300%. 

 Đối với vụ án Xuyên Việt Oil và Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà và một số đơn vị liên quan là vụ án điển hình cho vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Công ty Hải Hà gây thất thoát thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính ban đầu gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng và thất thoát hơn 300 tỷ đồng; vụ Xuyên Việt Oil cơ quan điều tra và đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tạm dừng giao dịch mua bán chuyển nhượng 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty. Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, mặc dù tết cận kề, cơ quan điều tra vẫn quyết tâm đầy nhanh tiến độ điều tra các vụ án với tinh thần quyết tâm quyets liệt, không có vùng cấm không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm triệt để thu hồi tài sản bị thát thoát lãng phí cho nhà nước và nhân dân

Thông tin thêm về công tác đảm bảo an sinh xa hội trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, đến nay các địa phương đã triển khai các hoạt động chăm lo Tết tới các đối tượng chính sách và người lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Bộ cũng đề nghị địa phương rà soát, đánh giá tình hình đời sống nhân dân, tổng hợp số hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết và giáp hạt để có phương án hỗ trợ, đảm bảo không để người dân nào bị đói, không để người dân nào không có Tết.  

"Tính đến ngày 30/ 1/2024, có 17 tỉnh gặp khó khăn về nguồn lực và đề nghị Trung ương hỗ trợ 13.690 tấn gạo cứu đói cho 136.766 hộ với 849.127 nhân khẩu, trong đấy là hỗ trợ cứu đói Tết là hơn 10.000 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt là gần 3.000 tấn gạo. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động thì Chính phủ đã xem xét quyết định hỗ trợ 3,7 nghìn tấn gạo để cho dịp giáp Tết Giáp Thìn cho một số địa phương. Các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch chủ động bố trí ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trên 1.000 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn." Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết,

Trả lời báo chí về kết quả giải ngân vốn đầu tư công tháng đầu năm 2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho biết: Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định và giao tới các địa phương số vốn đầu tư công là 657 nghìn tỷ đồng, đến thời điểm này, đã giao 632 nghìn tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đạt gần 97%. Với số vốn giao từ đầu năm cao như vậy, các bộ, ngành địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công tháng 1/2024 đạt 2,58%, cao hơn so với cùng kỳ về cả số tương đối và số tuyệt đối. Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, để đạt được kết quả này, là cả một quá trình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sát sao, xác định rõ vấn đề vướng mắc khó khăn trong từng ngành, từng lĩnh vực trong từng khâu của dự án đầu tư công, để có các giải pháp tháo gỡ, đặc biệt là công tác thể chế, giải quyết các vướng mắc khác khó khăn trên thực tế hiện trường như vấn đề liên quan đến nguồn đất cát, các vật liệu thay thế. Năm 2024 về cơ bản các dự án đầu tư công, đặc biệt các dự án quan trọng quốc gia, các dự án lớn có tính lan tỏa liên kết vùng đã cơ bản hoàn thiện thủ tục. Do vậy, đây là tiền đề để chúng ta có thể đẩy nhanh và hoàn toàn hy vọng niềm tin có cơ sở để 2024 chúng ta có thể giải ngân được tốt kế hoạch đầu tư công và chắc chắn sẽ là 1 năm giải ngân cao.

Ý kiến của bạn