Tin tức

Phóng sự điều tra - Kỳ 1: Lừa đảo trên mạng xã hội, ai cũng có thể là nạn nhân

(VOVTV) - Hiện nay mạng xã hội là môi trường mở cho phép người dùng truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên nó cũng là con dao hai lưỡi, tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng nhiều hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng về phương thức, thủ đoạn, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục nạn nhân với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Tác giả Nhóm PV/VOVTV
25/11/2022 18:12

Chị Đào Thị Bích Vân ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, là một người kinh doanh thời trang truyền thống và có mong muốn phát triển kinh doanh online. Qua các quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội như công việc nhẹ, thu nhập cao, chị đã tham gia vào nhóm tuyển dụng Mẫu ảnh Pantio.

Với sự hướng dẫn của các điều phối viên và tư vấn thông nền tảng telegram – một ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí qua internet khá phổ biến trên thế giới hiện nay, chị Vân lần lượt thực hiện các giao dịch chuyển khoản tiền cho các đối tượng với lời hứa nhận được 10% hoa hồng trở lại so với số tiền gốc mà chị bỏ ra.

Lần theo địa chỉ mà nhóm đối tượng lừa đảo này đăng tải ở các trang quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chúng tôi đến tòa nhà Hải Ngân, số 9A, đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội thì đây lại là địa chỉ chính thức của Công ty TNHH Thời trang H&A sở hữu thương hiệu Thời trang cao cấp Pantio.

Tuy nhiên, anh Trần Gia Hưng – Giám đốc Marketing Thời trang cao cấp Pantio, Công ty TNHH Thời trang H&A khẳng định, nhãn hàng không có thông tin tuyển dụng trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào ngoài website chính thức của công ty

Nguy hiểm hơn, hình thức lừa đảo tuyển mẫu ảnh này không chỉ diễn ra ở người lớn mà giờ đây chúng đã chuyển sang với các gia đình có con nhỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với suy nghĩ "đời mình đã khó khăn vất vả, đời con mình sẽ phải được sung sướng hơn", chị Tống Thùy Dương hiện tạm trú tại Long Biên, Hà Nội đã lên mạng xã hội và google tìm kiếm cụm từ khóa "đào tạo mẫu ảnh bé", hy vọng có được cơ hội để cô con gái nhỏ trở thành người mẫu ảnh từ khi con có 3 tuổi.

Ngay sau khi đăng nhập tìm kiếm và các ngày sau đó, chị liên tục nhận được những lời mời chào từ những trang fanpage với nhiều tên gọi khác nhau như Tuyển mẫu ảnh các bé, Tuyển mẫu ảnh online 5, Mẫu ảnh online… Sau khi chọn một trang về đào tạo mẫu ảnh nhí và để lại thông tin, ngay lập tức chị được tư vấn viên tư vấn kỹ càng và quan tâm động viên để tạo lòng tin, chị Dương những tưởng mình đã may mắn tìm được cơ hội cho con mình trở thành người mẫu ảnh nhí mà không cần tốn học phí đào tạo, chỉ cần bé đạt điều kiện về ngoại hình, sự chuyên cần và hợp tác chụp ảnh để quảng bá nhãn hàng dành cho trẻ em.

Nhưng khi bắt đầu quét mã vạch và vào đường link theo hướng dẫn của tư vấn viên, chị Dương đã được đưa vào nhóm kín trên Telegram. Và từ đây, tư vấn viên bắt đầu yêu cầu chị thực hiện một số nhiệm vụ mà theo như lời của tư vấn viên là để chứng minh sự tích cực, cam kết hợp tác, sự chuyên cần của phụ huynh khi hợp tác với Công ty.

Liên tiếp nhận được các nhiệm vụ khó khăn hơn trên nhóm kín, nhưng với mục tiêu phải hoàn thành để cho con được trở thành người mẫu của công ty, chị Dương bắt đầu bị cuốn vào cuộc chơi không lối thoát.

Tuyệt vọng khi nhận ra mình đã bị các đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cuộc sống của chị Dương và gia đình đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất bởi tất cả số tiền dành dụm hàng chục năm qua để mua một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội đối với hai vợ chồng quê mỗi người một ngả về Hà Nội mưu sinh đã tan biến chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ.

Đây chỉ là 2 trong số hàng chục nạn nhân đã sập bẫy của chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Họ đang sống trong những ngày tháng đen tối nhất khi có những nạn nhân bị lừa đảo đến hàng chục tỉ đồng, có những nạn nhân bán nhà, bán đất, đặt sổ đỏ, vay mượn bạn bè người thân hoặc thậm chí vay xã hội đen để trở thành con thiêu thân, cứ phải liên tục nạp tiền với hy vọng mong manh được trả lại số tiền đã chuyển cho các đối tượng "tên không biết, mặt chưa nhìn".

Mời quý vị đón xem kỳ 2: Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội

Theo dõi các chương trình đã phát sóng trên Truyền hình VOV tại đây.

Ý kiến của bạn