Tin tức

Phòng Giáo dục (Hoàng Mai): Chuyển đổi số trong hoạt động Giáo dục trường học

(VOVTV) - Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu, mọi mặt của cuộc sống cũng vì thế mà chuyển mình, nâng cấp để phù hợp với yêu cầu thời đại mới. Ngành Giáo dục cũng không nằm ngoài guồng quay phát triển công nghệ số của thời kỳ mới.

Tác giả Cửu Long/VOVTV
26/02/2024 12:30

Hiện nay, nhiều trường học tiến hành áp dụng phương thức dạy học trực tuyến giúp học sinh, sinh viên tạo ra phương thức giáo dục linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng. Hiện có 63 cơ sở giáo dục và đào tạo, khoảng 710 phòng giáo dục tiến hành triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chung. Ngoài ra, có tới 82% trường thuộc khối phổ thông đã ứng dụng phần mềm quản lý trường học trong vận hành.

Phòng Giáo dục (Hoàng Mai): Chuyển đổi số trong hoạt động Giáo dục trường học- Ảnh 1.

Thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Có thể kể đến ví dụ điển hình là Trường THCS Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội). Không chỉ áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhà trường còn thay mới lớp áo truyền thống của thư viện.

Nhiều năm qua, thư viện Trường THCS Thanh Trì đã từng bước kết hợp hoạt động truyền thống và hoạt động trên nền tảng số, đem lại nhiều dịch vụ tiện ích. Từ năm 2016 - 2017, thư viện nhà trường quản lý sổ sách, kho sách bằng các tiện ích sẵn có của Microsoft Office. Năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022, để vừa bảo đảm việc phục vụ bạn đọc, vừa làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, thư viện Trường THCS Thanh Trì đã triển khai tổ chức các hoạt động trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường: giới thiệu sách trực tuyến, triển lãm sách trực tuyến, giới thiệu thư mục chuyên đề qua website; hướng dẫn và khuyến khích học sinh khai thác các nguồn học liệu trực tuyến thông qua HBON, Study... Vì thế, hoạt động phục vụ bạn đọc vẫn được duy trì khá hiệu quả.

Phòng Giáo dục (Hoàng Mai): Chuyển đổi số trong hoạt động Giáo dục trường học- Ảnh 2.

Chuyển đổi số đã và đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực với ngành giáo dục hiện nay.

Đặc biệt, năm học 2022 - 2023, thư viện nhà trường sử dụng phần mềm quản lý thư viện, từ đó từng bước xây dựng thư viện điện tử. Hiện tại toàn bộ kho sách hơn 10.000 cuốn đã được cập nhật lên thư viện điện tử nhà trường cùng 700 tài liệu điện tử gồm sách điện tử, sách nói, video, ảnh, bài giảng điện tử phục vụ cho công tác dạy - học, tra cứu, giải trí của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thư viện điện tử Trường THCS Thanh Trì cung cấp cho bạn đọc toàn trường những tiện ích trong truy cứu tài liệu phục vụ cho việc học tập, giải trí. Bạn đọc có thể mượn sách tại thư viện thông qua việc sử dụng những phương tiện công nghệ và internet để truy cập. Cán bộ thư viện tiếp nhận yêu cầu mượn sách của độc giả, chuẩn bị sách sẵn sàng và bạn đọc có thể lên thư viện nhận sách. Điều này giúp cả bạn đọc và cán bộ thư viện tối ưu hóa thời gian mượn trả sách hơn so với hình thức thư viện truyền thống.

Phòng Giáo dục (Hoàng Mai): Chuyển đổi số trong hoạt động Giáo dục trường học- Ảnh 3.

Ứng dụng công nghệ về chuyển đổi số sẽ tạo ra mô hình giáo dục thông minh.

Hay như Trường Mầm non Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội), nhà trường luôn tăng cường nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên nhà trường. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều xác định nêu cao tinh thần tự học tập, tự bồi dưỡng, tìm tòi, sáng tạo trong việc ứng dụng các thiết bị công nghệ, khai thác các ứng dụng phần mềm phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động của ngành.

Chính vì vậy đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường luôn khai thác, đẩy mạnh tối đa trong việc đưa công nghệ thông tin vào các hoạt động dạy và học. Nhờ có công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên của nhà trường có thể tiếp cận với nguồn tư liệu mở vô cùng phong phú, đa dạng để tạo nên các bài giảng đầy hấp dẫn, gần gũi và phù hợp với tâm lý trẻ. Qua đó, trẻ được tiếp cận với thế giới công nghệ từ sớm, góp phần hình thành tư duy công nghệ, tạo dựng nguồn hành trang vững chắc cho trẻ ở các cấp học khác nhau.

Năm 2023, nhà trường đã tổ chức Hội thi "Thiết kế giáo án điện tử, giáo án điện tử Steam" cấp trường và được các giáo viên nhà trường hưởng ứng tham gia. Những giáo án điện tử có sự đầu tư nghiêm túc, nhiều giáo viên thể hiện sự yêu nghề, nghiên cứu nhiều hình thức mới, nhiều đề tài mới được đưa vào thực tế và đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, Nhà trường được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT về phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Việc "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số" góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, từ đó thúc đẩy công tác tuyên truyền trao những giá trị tới phụ huynh và cộng đồng của nhà trường nói riêng và của ngành học mầm non nói chung. Giúp nhà trường thực sự là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh vì trẻ em được chăm sóc giáo dục một cách khoa học, xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp của người giáo viên với mục tiêu "Tất cả vì học sinh thân yêu" "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" và "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".


Ý kiến của bạn