Tin tức

Phó trưởng Công an xã kịp thời hiến máu cứu thai phụ qua cơn nguy kịch

(VOVTV) - Ngày 24/11, nhận được thông tin thai phụ đang nguy kịch cần truyền máu gấp, Thượng úy Trần Văn Huần, Phó trưởng Công an xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã nhanh chóng lên đường hiến máu cứu người.

24/11/2022 15:51

Theo đó, ngày 24/11, chị Mùa Thị Pảng (33 tuổi, trú tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, Sơn La) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, sót rau sau sinh tại nhà nên cần truyền gấp nhóm máu O.

Phó trưởng Công an xã kịp thời hiến máu cứu thai phụ qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Sau khi nhận được thông tin, Đoàn thanh niên Công an huyện Bắc Yên đã thông tin đến các đoàn viên, thanh niên trong Công an huyện để nhanh chóng hiến máu cứu người. Lúc này, Thượng úy Trần Văn Huần - Phó trưởng Công an xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên đã tạm gác nhiệm vụ, công việc để nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến máu cứu bệnh nhân Pảng qua cơn nguy kịch.

Phó trưởng Công an xã kịp thời hiến máu cứu thai phụ qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Thượng úy Trần Văn Huần tiến hành lấy máu hỗ trợ bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Nhờ được Thượng úy Trần Văn Huần hiến máu kịp thời, cùng sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên, nên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Pàng đã dần hồi phục.

Ý kiến của bạn