Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sau gần 1 tháng vẫn có nhiều ca mắc tại một ổ dịch, chắc chắn là 'có vấn đề'

(VOVTV) - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sau gần 1 tháng khống chế dịch, đến nay, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vẫn có nhiều ca mắc mới Covid-19. Phó Thủ tướng đã yêu cầu 2 địa phương nghiêm khắc nhìn nhận lại vấn đề này.

Tác giả Văn Hải / VOV1
02/06/2021 22:26

Theo đại diện Sở Y tế Bắc Ninh, Bí thư đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành đã bị tạm đình chỉ công tác khi để xảy ra tình trạng tập trung đông người ăn uống trong đám tang làm lây lan Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia nhận định, trong khu cách ly, phong tỏa ở Thuận Thành không thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội nên sau 1 tháng khống chế, đến nay ổ dịch tại xã Mão Điền và xã Nguyệt Đức vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sau gần 1 tháng vẫn có nhiều ca mắc tại một ổ dịch, chắc chắn là 'có vấn đề' - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu 2 địa phương Bắc Giang và Bắc Ninh nghiêm khắc nhìn nhận lại tình trạng có nhiều ca mắc tại 1 ổ dịch sau gần 1 tháng triển khai nhiều biện pháp.

Chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia với 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Tôi đề nghị chúng ta phải thực sự xem xét lại một cách kỹ lưỡng và nghiêm khắc, xem tại sao có một số thôn, xã đã thực hiện cách ly y tế rồi phong tỏa rồi, cách ly tập trung rồi mà sau mấy tuần, thậm chí gần một tháng rồi vẫn cứ có ca nhiễm, thậm chí có nơi chưa giảm nhiều. Tôi có thể nói chắc chắn có vấn đề. Tôi đề nghị phải nhìn nhận nghiêm khắc vấn đề này, ví dụ như một số xã ở Thuận Thành”.

Thôn Núi Hiểu, xã Châu Quan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng tương tự, sau gần 1 tháng khống chế dịch, đến nay số trường hợp F0 tại thôn này vẫn chiếm tới 30% số ca mắc mới Covid-19 của toàn tỉnh. Mặc dù trước đó đã có 3.000 công nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung. Từ đêm qua đến cuối giờ chiều nay, Bắc Giang ghi nhận 148 ca mắc mới. Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Giang tiếp tục thực hiện biện pháp mạnh hơn để cắt đứt sự lây nhiễm tại “điểm nóng” thôn Núi Hiểu - nơi có những nhà trọ có có tới 90% công nhân mắc Covid-19.

“Thôn Núi Hiểu đã giải tỏa để giảm mật độ rồi nhưng trong thôn còn 4000 công nhân trọ, phải giảm tiếp. Tôi đề nghị thậm chí chuyển toàn bộ số công nhân ra khỏi thôn đó, làm sạch hoàn toàn về y tế tất cả các nhà trọ đó, sau đó đưa công nhân trở lại với mật độ giảm đi,” Phó Thủ tướng đề nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tập trung ngăn chặn, không để dịch lan từ khu công nghiệp này sang khu công nghiệp khác. Hiện tỉnh Bắc Giang đã tổ chức cho 13 doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng mới chỉ có 5.000 công nhân được đi làm./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn