Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lo ngại khả năng có mầm bệnh khá lâu trong cộng đồng ở TPHCM

(VOVTV) - Chiều ngày 10/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi họp trực tuyến Chính phủ với TPHCM về phòng chống Covid-19.

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
10/02/2021 16:47

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết trong sáng nay đã đi thị sát một số địa điểm như Bệnh viện 175 và các khu phong toả. Bộ Y tế đề nghị tăng tốc độ xử lý các mẫu xét nghiệm, cố gắng trả kết quả trong ngày để tăng tốc độ truy vết và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) sẽ điều phối.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, vấn đề tương đối phức tạp là các F1 âm tính nhưng F2 của các F1 này dương tính. Ngành y tế đã làm các xét nghiệm kháng thể với tất cả nhân viên bốc vác. Đến tối qua đã phát hiện 2 trường hợp có kháng thể và đề xuất truy vết tất cả các đối tượng người nhà liên quan.  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lo ngại khả năng có khả mầm bệnh khá lâu trong cộng đồng ở TPHCM - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp

Ở đây, có một số giả thuyết ban đầu là F1 đã qua thời gian kháng nguyên dương tính và đã âm tính, F2 hiện giờ đang ở giai đoạn kháng nguyên dương tính. Giả thuyết thứ hai là F1 có thể chính là F0 đầu tiên lây cho BN1979 và sau đó lây cho các trường hợp F2 có tiếp xúc với F1 hiện giờ đang âm tính.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết :"Những cái này chỉ có thể truy vết bằng những kháng thể. Chúng tôi kỳ vọng với xét nghiệm kháng thể trên diện rộng ở trong địa bàn TPHCM, đặc biệt là ở sân bay Tân Sơn Nhất và các cộng đồng có 25 người mắc trong cộng đồng, chúng ta sẽ giải bài toán giải thích tại sao những trường hợp xuất hiện lây truyền trong đội bốc xếp và 25 trường hợp trong cộng đồng".

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng ngoài hai giả thuyết của Bộ Y tế trên vẫn còn lọt khả năng rất nguy hiểm. Đó là F2 đấy là F1 của một ổ khác mà chúng ta chưa phát hiện ra. Vì thế, nguyên tắc là xác định là tất cả các nguồn như nhau không bỏ sót.

Mũi thứ nhất là truy từ nguồn sân bay đã làm rất tốt nhưng mũi thứ hai là làm sao trong thời gian ngắn nhất, không thể xét nghiệm toàn thể 10 triệu dân trên toàn địa bàn mà phải đánh giá tổng thể trên địa bàn có một hoặc nhiều ổ dịch khác mà nguồn lây có thể từ nước ngoài qua sân bay hoặc là xâm nhập trái phép vào đường bộ, đường thuỷ…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lo ngại khả năng có khả mầm bệnh khá lâu trong cộng đồng ở TPHCM - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lo ngại đã có mầm bệnh khá lâu nhưng may mắn là không bùng phát, vì thế TPHCM cần phải chú ý tầm soát mạnh hơn: "Khả năng tôi lo ngại nhất là vì sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đã có mầm mệnh khá lâu ở thành phố, vì trùng hợp may mắn là nó không bùng phát mạnh nhưng vẫn len lỏi ở một số cộng đồng nhỏ. Cái này phải tầm soát, giám sát trọng điểm mới phát hiện ra được".

Báo cáo tại buổi họp, Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, từ 5 - 8/2 thông qua xét nghiệm giám sát chủ động cho hơn 8.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 8 trường hợp mắc Covid-19.

Khi xét nghiệm kiểm tra cho người tiếp xúc với các ca bệnh và người nghi ngờ phát hiện 25 ca dương tính, tổng cộng đến nay có 33 trường hợp dương tính, chủ yếu là liên quan đến bộ phân bốc xếp ở sân bay. Trong ngày 10/2, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ người nhà nhân viên công ty bốc xếp trong sân bay; lấy mẫu xét nghiệm lần 3 với 1.600 nhân viên bốc xếp trước mỗi ca đi làm, xem đây là nhóm nguy cơ cao. 

Ý kiến của bạn