Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Bệnh viện dã chiến tại Nhà Bè, TP.HCM

(VOVTV) - Sáng ngày 30/8, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Tác giả Vinh Quang / VOV TPHCM
30/08/2021 15:00

Bệnh viện dã chiến có quy mô 300 giường được xây dựng thần tốc trong 7 ngày để tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19. Đến dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Bệnh viện dã chiến tại Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Công an cắt băng khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc. Ảnh: Tự Trung

Tại lễ khánh thành, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: Trước tình hình dịch bệnh bùng phát phức tạp ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Công an đã có nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt; đóng góp tích cực, hiệu quả đối với công tác chống dịch tại những điểm nóng…Trong đó, có việc khẩn trương thiết lập Bệnh viện dã chiến Phước Lộc quy mô 300 giường, cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Bệnh viện dã chiến tại Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè) có quy mô 300 giường. Ảnh: Tự Trung

Ngay khi vừa hoàn thành, Bộ Công an đã giao Bệnh viện 30/4 thuộc Bộ Công an chịu trách nhiệm vận hành, tổ chức khám, điều trị cho lực lượng công an và người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Bệnh viện dã chiến tại Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Tự Trung

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an đã có hơn 2.000 chiến sĩ bị nhiễm và hàng chục chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Bệnh viện dã chiến tại Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tự Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Chúng ta đã và đang làm tất cả để bảo vệ được tất cả tính mạng, sức khỏe của nhân dân, lực lượng. Hôm nay, thêm một bệnh viện, thêm một hy vọng, thêm niềm tin, giữ lại rất nhiều cuộc sống.

Có thể nói rằng, đây là một minh chứng hiệp đồng tác chiến, không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang, dân sự, mà là cuộc chiến chung. Tất cả cùng cố gắng giữ nghiêm hơn nữa việc cách ly người với người, nhà với nhà. Tất cả cùng nhau cố gắng làm tốt nhất, để không ai bị đói, không ai bị đứt bữa và dần từng bước thật sự an toàn”.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn