Tin tức

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa

Phố đường tàu Phùng Hưng, từng một thời nổi tiếng khắp Châu Á im lìm sau một năm bị khai tử.

Tác giả Thanh Bình
02/12/2020 23:49

Sau một năm thực hiện giải tỏa các hàng quán vi phạm, tại khu vực đường sắt qua khu dân cư trên phố Phùng Hưng, "phố đường tàu" trở lại ngăn nắp, gọn gàng.

Phố đường tàu từng lên báo nước ngoài

Năm 2014, một số tờ báo trong đó có Daily Mail của Anh đã đăng tải loạt ảnh ấn tượng về tuyến tàu hỏa chạy ngang khu dân cư đông đúc tại Hà Nội. Tháng 10 năm 2019, trên trang Natgeo Travel đã viết về con phố: "Thưởng thức một tách cà phê trứng, trò chuyện cùng những người bạn, cảm nhận "rõ mồn một" tiếng ồn ào những lúc chuyến tàu đi qua xóm nhỏ."

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 1.

Vào cuối năm 2017, ven đoạn đường sắt từ Lê Duẩn đến Phùng Hưng, một số gia đình đã mở cửa hàng kinh doanh nước giải khát, đồ uống với hình thức trang trí hiện đại xen lẫn cổ điển, bắt mắt

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 2.

Khách tham quan chủ yếu là người nước ngoài. Họ đến vì muốn trải nghiệm khung cảnh đoàn tàu chạy xuyên qua, sát sạt giữa khu dân cư

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 3.

Thu hút hơn khi con xóm nhỏ hòa cùng nhịp sống hối hả của người dân nơi đây

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 4.

Phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt khiến nhiều khách du lịch nước ngoài lạ mắt

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 5.

Con phố không chỉ thu hút khách nước ngoài mà còn là điểm đến hàng đầu của nhiều người ghé thăm thủ đô

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 6.

Cũng nhờ lượng khách đông nên xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 7.

… các loại phương tiện du lịch cũng được chào đón

"Phố đường tàu" khai tử do mất an toàn

Được biết vào sáng 10/10/2019, do nguy cơ mất an toàn cao, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt với tổ công tác liên ngành Công an quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng tổ chức phong tỏa lối ra vào khu vực hành lang đường sắt phố Phùng Hưng.

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 8.

Đã hơn một năm sau khi tiến hành giải tỏa, xóm đường tàu nhộn nhịp đông đúc hàng ngày đã trở về cuộc sống ngày thường, ngăn nắp, gọn gàng

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 9.

Không còn cảnh xô bồ nhộn nhịp như thời gian trước, cư dân phố đường tàu trở lại nhịp sinh hoạt như cũ với những ngày yên bình

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 10.

Các quán cafe đóng cửa im lìm, không còn tấp lập khách ra vào như một năm trước đây

"Phố đường tàu" sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 11.

Người dân nơi cho biết, tuy rằng giải tỏa các quán cafe đã khiến nhiều nơi phải đóng của, cuộc sống kinh tế khó khăn hơn. Nhưng mọi người đều ý thức được nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt nên người dân đã tự giác tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm

Ý kiến của bạn