Khám phá

Phố đêm Hoàng thành Huế tối nay sẽ đi vào hoạt động

(VOVTV) - Ngày 22/4, phố đêm Hoàng thành Huế sẽ hoạt động đêm đầu tiên tại Quảng trường Ngọ Môn, di tích cố đô Huế.

Tác giả PV / VOVTV
22/04/2022 15:18

Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 22/4, Phố đêm Hoàng thành Huế với các hoạt động mang đậm phong cách, hình ảnh Huế xưa như diễn xướng, trò chơi dân gian, nghề truyền thống và ẩm thực Huế… sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân nơi đây cũng như du khách ghé thăm.

Phố đêm Hoàng thành Huế: Thêm một điểm hút khách du lịch - Ảnh 1.

Những hoạt động nổi bật có thể kế đến như: Chương trình nghệ thuật "Hoài niệm Huế xưa", biểu diễn múa hát cung đình, tái hiện lễ đổi gác cùng các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, như: Ca Huế, hò giã gạo, chầu văn, ca múa nhạc, âm nhạc đường phố, nhân tượng, bài chòi, múa rối, hiphop, sáo trúc… Cùng với đó là không gian trưng bài các mặt hàng dọc con đường Lê Huân với nhiều trò chơi dân gian, truyền thống và ẩm thực đặc trưng của vùng đất cố đô.

Không gian hoạt động của phố đêm này gồm 4 trục đường xung quanh Đại Nội Huế, trước mắt triển khai hoạt động ở đường 23 tháng 8 và Lê Huân; và được diễn ra vào tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.

Phố đêm Hoàng thành Huế nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật do UBND TP. Huế tổ chức để tạo sức hấp dẫn cho Huế về đêm.

Với không gian văn hóa đậm chất Huế, kết hợp với nét hiện đại trẻ trung, Phố đêm Hoàng thành Huế là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đưa hình ảnh, con người, văn hóa Huế đến với nhiều người hơn; từ đó, giúp phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID -19.

Ý kiến của bạn