Tin tức

Phố cổ thụ Trần Hưng Đạo, Hà Nội sau khi chặt hạ, di chuyển cây xanh

(VOVTV) - Trong những ngày qua, Hà Nội tiếp tục chặt hạ và di chuyển 40 cây xanh trên vỉa hè dọc phố Trần Hưng Đạo nhằm lấy mặt bằng thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt metro đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Tác giả Phương Thảo / VOVTV
08/12/2020 07:02

Tổng số cây xanh được chặt hạ và di chuyển là 40 cây, trong đó 35 cây di chuyển; 5 cây chặt hạ để phục vụ thi công ga ngầm S12. Trong số này có có hai cây sưa đỏ được di chuyển đến công viên Thống Nhất theo quy trình, quy định về bảo tồn các loài cây quý hiếm.

Nhiều cây đã được chặt hạ, di dời xong

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Hạ (85 tuổi) sinh sống ở đây đã gần 60 năm cho biết "Việc đốn hạ cây làm cho nhà tôi ở đây khá nắng vì cây sưa trước nhà đã bị chặt đi, cây này đã trồng được 100 năm. Giờ chuyển cây đi tôi cũng rất buồn nhưng việc Nhà nước thì phải làm thôi. Hi vọng sớm trồng được các cây mới".

Di chuyển, đốn chặt 40 cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh 2.

Các cây bị chặt hạ vì thân cong nghiêng, mục gốc, mục thân, hoặc không đúng chủng loại cây đô thị

Hai cây lớn còn lại được phát gọn 

Di chuyển, đốn chặt 40 cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều vị trí vốn rợp bóng đã vắng cây xanh

Di chuyển, đốn chặt 40 cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh 5.

Những cây lớn bị chặt hạ khiến nhiều người tiếc nuối

Theo phản ánh của bác Tây chạy xe ôm công nghệ dọc phố Trần Hưng Đạo: "Việc của Nhà nước, mình phải thực hiện và làm theo. Tất nhiên một phần nào đó giao thông bị cản trở và ảnh hưởng nhưng quy hoạch thì dân phải chấp hành".

Di chuyển, đốn chặt 40 cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh 6.

Công trình thi công ga ngầm S12 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội ở đầu phố Trần Hưng Đạo gần ga Hà Nội.

Di chuyển, đốn chặt 40 cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh 7.

Đường phố Trần Hưng Đạo quang đãng sau khi một số cây bị chặt hạ

Cô Nguyễn Thị Thuận, bán trà đá trên phố Trần Hưng Đạo chia sẻ "Chặt mấy cây sưa này làm mất bóng mát. Đương nhiên người dân ở đây họ sẽ thiệt thòi nhưng vì các công trình lớn của người ta mình không thể nào không chấp hành. Nhà nước làm đều có chủ đích và quyền lợi cho người dân".

Di chuyển, đốn chặt 40 cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh 8.

Phương tiện phục vụ lực lượng chức năng chặt hạ, di chuyển 40 cây trên phố Trần Hưng Đạo

Di chuyển, đốn chặt 40 cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh 9.

Sau khi di chuyển cây, vị trí gốc cây đào đi được lát gạch để đồng bộ với vỉa hè và đảm bảo an toàn cho người lưu thông qua lại

Toàn bộ kinh phí thực hiện việc dịch chuyển, chặt hạ, đánh gốc cây xanh do Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chi trả.

Ý kiến của bạn