Tin tức

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên trong trạng thái 'bình thường mới'

(VOVTV) - Tối cuối tuần này Hà Nội mưa dầm dề do không khí lạnh tăng cường. Các tuyến phố trung tâm thưa thớt người qua lại, còn hàng ăn, quán cà phê khá đông khách.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
16/10/2021 06:38
Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 1.

Từ 6h sáng 14/10, Hà Nội chính thức bước vào "bình thường mới" với nhiều hoạt động được nới lỏng

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 2.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến khu vực Hà Nội mưa cả ngày nên các tuyến phố trung tâm khá thưa thớt người dù là buổi tối cuối tuần đầu tiên sau giãn cách

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 3.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV tại đường Lê Thái Tổ có những thời điểm không có người qua lại

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 4.

Một vài người dân đội ô đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 5.

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 6.

Khu vực sảnh Trung tâm Thương mại Tràng Tiền cũng lác đác người qua lại hoặc nán lại trú mưa

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 7.

Hà Nội vẫn chưa cho phép quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại, phố Tạ Hiện vẫn vắng tanh vào đêm cuối tuần

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 8.

Các tuyến phố khác trong khu phố cổ cũng rất ít phương tiện qua lại

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 9.

Trái ngược với cảnh vắng vẻ ngoài đường phố, nhiều quán ăn thu hút đông đảo thực khách

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 10.

Do bị hạn chế công suất để phòng dịch nên nhiều nơi khách phải xếp hàng phía ngoài chờ đến lượt

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 11.

Các hàng quán ăn uống được phép bán tại chỗ trở lại là điều được mong đợi với người dân Thủ đô, vốn coi ăn ngoài hàng quán như một nét văn hoá

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 12.

Đã lâu không ra ăn ngoài, một nồi lẩu bên người thân, bạn bè giữa trời mưa rả rích quả là không còn gì tuyệt vời hơn

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 13.

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 14.

Cùng với hàng ăn, quán cà phê cũng là địa điểm được người dân lựa chọn để tụ tập, gặp gỡ bạn bè dịp cuối tuần

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 15.

Những quán cà phê có view đẹp hướng ra Hồ Hoàn Kiếm được nhiều người lựa chọn để ngắm nhìn thành phố dần trở lại nhịp sống “bình thường mới”

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 16.

Ghi nhận lúc 23h, quán cà phê tại phố Cầu Gỗ còn khá đông khách ngồi trò chuyện. Phần lớn là các bạn trẻ, ở trong độ tuổi học sinh, sinh viên

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 17.

Bên cạnh việc đi ăn lẩu, uống cà phê với bạn bè thì người dân Thủ đô cũng trở lại nét văn hóa khác đó là ăn kem bờ hồ

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 18.

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 19.

Không cần cầu kỳ ngồi ăn kem trong những cửa hàng sang trọng, hình ảnh mọi người cùng nhau thưởng thức que kem ngay tại chỗ trở thành một nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội

Phố cổ Hà Nội tối cuối tuần đầu tiên 'bình thường mới' - Ảnh 20.

Với số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người dân/tuần đạt xấp xỉ 0,025 (mức 1); tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố đạt gần 98%, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đánh giá cấp độ dịch TP. Hà Nội đạt cấp độ 1, là vùng xanh theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Bộ Y tế

Tối 15/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ra chỉ thị về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Chỉ thị do Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành nhằm đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ phù hợp điều kiện thực tiễn của Thành phố theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từng bước bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, an toàn cho Thủ đô là trên hết, trước hết và giữ vững thành quả đạt được.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng khẳng định việc thực hiện có lộ trình nhưng không chủ quan, nóng vội với mục tiêu nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm tốt an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn