Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời vì tai nạn giao thông

(VOVTV) - Liên quan đến vụ ô tô biển xanh nổ lốp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trưa 29/3, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Tác giả Vinh Quang - Hà Khánh / VOV TPHCM
29/03/2022 13:09

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM bị tai nạn trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào sáng 29/3 khi đang trên đường đi công tác. Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Quang Vinh điều khiển ô tô biển xanh chở ông Lê Hòa Bình và một người khác đi theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang, khi đến địa phận huyện Bến Lức (Long An) thì ô tô bị nổ lốp sau khiến xe bị lật ngang trên cao tốc. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương. Riêng ông Lê Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng 2 địa phương có mặt tại bệnh viện đa khoa Long An. Ảnh: Nguyễn Quang

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do ông Bình bị thương quá nặng nên khi đưa vào bệnh viện đã ở tình trạng ngưng tim, ngưng thở nên không qua khỏi.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đại diện các cơ quan chức năng 2 địa phương đã có mặt tại bệnh viện để làm các thủ tục và chuyển thi thể ông Bình về TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Đoàn công tác của TP.HCM làm thủ tục đưa thi thể ông Lê Hoà Bình về thành phố. Ảnh: Nguyễn Quang

Tại sảnh bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Nguyễn Văn Út cũng có mặt và chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể ông Lê Hòa Bình cho phía đoàn công tác TP.HCM và gia đình.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Tại sảnh bệnh viện, các lực lượng chức năng của Long An hỗ trợ thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể. Ảnh: Nguyễn Quang

Liên quan đến vụ tai nạn, UBND TP.HCM cũng đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thành phố phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thường trực UBND TP.HCM đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hoà Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn. Về lễ tang của ông Lê Hoà Bình, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ có thông tin.

Ý kiến của bạn