Tin tức

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu bị bắt vì nghi nhận hối lộ

(VOVTV) - Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Eva Kaili và 3 người khác đã bị bắt giam vì bị tình nghi đã nhận hối lộ một số tiền lớn nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia Trung Đông.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
12/12/2022 09:05

Viện kiểm sát Bỉ ngày 11/12 ra thông báo chính thức cho biết Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Eva Kaili và 3 người khác đã bị bắt giam vì bị tình nghi đã nhận hối lộ một số tiền lớn nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia Trung Đông.

Bà Eva Kaili, quốc tịch Hy Lạp, thành viên của nhóm Liên minh cấp tiến xã hội và dân chủ (S&D) tại Nghị viện châu Âu, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã bị cảnh sát tư pháp Bỉ tạm giữ từ tối ngày thứ Sáu, 09/12 và trong thông báo chính thức đưa ra trong ngày 11/12, Viện kiểm sát Bỉ cho biết, bà Eva Kaili cùng 3 người khác có liên quan đã chính thức bị bắt giam để điều tra, với nghi vấn là đã nhận hối lộ từ một quốc gia ở Trung Đông.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu bị bắt vì nghi nhận hối lộ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Eva Kaili.

Trước đó, trong cuộc khám xét nhà riêng của bà Eva Kaili vào tối ngày 09/12, cảnh sát Bỉ cho biết đã thu giữ nhiều túi đựng tiền mặt và với chứng cớ này, bà Eva Kaili đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ ngay tại chỗ mà không được hưởng quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ châu Âu. Ngoài ra, trong ngày thứ Bảy, 10/12, cảnh sát Bỉ cũng đã tạm giữ và khám xét nhà của một số nhân vật khác có liên quan.

Những người này từng là cựu nghị sĩ châu Âu, là lãnh đạo của Liên đoàn Công đoàn quốc tế cũng như trợ lý nghị sĩ châu Âu. Báo chí Bỉ trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết, tổng số tiền mặt mà cảnh sát Bỉ thu giữ trong các cuộc khám xét này lên tới 1 triệu Euro. Đây được cho là số tiền mà bà Eva Kaili cùng những người có liên quan nhận từ một quốc gia Trung Đông để tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng có lợi cho quốc gia này.

Các vụ bắt giữ và cáo buộc này được xem là một sự kiện chấn động đối với Nghị viện châu Âu. Đích thân Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Roberta Metsola ngày 10/12 đã phải từ Malta quay trở về Brussels để có mặt chứng kiến vụ khám xét của cảnh sát Bỉ tại nhà một nghị sĩ châu Âu quốc tịch Bỉ.

Trong tối ngày 10/12, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cũng đã ra thông báo tạm đình chỉ mọi chức vụ của bà Eva Kaili, trong đó có vai trò là đại diện của Nghị viện châu Âu tại khu vực Trung Đông. Đảng Xã hội Hy Lạp cũng đã ra thông báo khai trừ bà Eva Kaili khỏi đảng này. Một cuộc họp khẩn cấp cũng được Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Roberta Metsola triệu tập trong ngày hôm nay, 12/12, với Chủ tịch của tất cả các nhóm đảng tại Nghị viện châu Âu, nhằm thảo luận về cuộc điều tra của cảnh sát Bỉ.

Ý kiến của bạn