Tin tức

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô

(VOVTV) - Buổi công chiếu phim điện ảnh “Kiều” đã diễn ra vào tối 8/4 tại Galaxy Cinema Mipec Long Biên (Hà Nội) với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
09/04/2021 07:48

Tối 8/4, bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển "Truyện Kiều" của Đại thi hào Nguyễn Du do NSƯT Phi Tiến Sơn chấp bút – "Kiều" chính thức ra mắt tại Hà Nội sau hai lần dời lịch chiếu do dịch Covid-19.

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 1.

Nhà sản xuất, biên kịch và dàn diễn viên của "Kiều" có mặt tại lễ công chiếu

Lễ công chiếu có sự hiện diện của dàn diễn viên gồm: Trình Mỹ Duyên (vai Thúy Kiều), Lê Anh Huy (vai Thúc Sinh), Cao Thái Hà (vai Hoạn Thư), NSND Lê Khanh (vai Hoạn Bà), ca sĩ Phương Thanh (vai Tú Bà), Hiếu Hiền (vai Hiền Bá) và nhiều khách mời khác.

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 2.

Đạo diễn Trần Lực (ngoài cùng bên phải) có mặt từ khá sớm để ủng hộ đồng nghiệp

Phim điện ảnh "Kiều" thuộc thể loại cổ trang, fantasy (giả tưởng). Phim hoàn thiện kịch bản do biên kịch, NSƯT Phi Tiến Sơn dựa vào lát cắt về cuộc đời của Thúy Kiều ở giai đoạn sau khi bán mình chuộc cha và rơi vào lầu xanh, sau đó được Thúc Sinh cứu.

Phim đẩy tình tiết lên cao trào từ chuyện tình tay ba giữa ba nhân vật Thuý Kiều – Thúc Sinh – Hoạn Thư. Bên cạnh việc miêu tả cuộc đời sóng gió của Kiều, phim còn truyền tải thông điệp của khát vọng tự do, được sống, được yêu thương của người phụ nữ.

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 3.

Mai Thu Huyền lần đầu đạo diễn dự án cổ trang với kinh phí hàng chục tỷ đồng

Chia sẻ về bộ phim tâm huyết của mình, đạo diễn Mai Thu Huyền bày tỏ cảm xúc: "Với một bộ phim điện ảnh 90 phút, chắc chắn chúng tôi thể chuyển thể toàn bộ tác phẩm đồ sộ với 15 năm lưu lạc của nàng Kiều cũng như rất nhiều nhân vật. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với biên kịch Phi Tiến Sơn thì tôi quyết định chỉ lấy cảm hứng và lựa chọn một giai đoạn trong quãng đời của Kiều mà chúng tôi đánh giá có nhiều yếu tố hấp dẫn, kịch tính nhất".

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 4.

Trong buổi lễ, đạo diễn Mai Thu Huyền không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông và gia đình đã luôn bên cạnh ủng hộ cô

"Kiều" là dự án được Mai Thu Huyền ấp ủ 10 năm. Và suốt 2 năm qua, từ giai đoạn xây dựng ý tưởng, tiền kỳ, sản xuất, hậu kỳ cho đến ngày ra rạp, đoàn phim đã gặp nhiều thăng trầm, đặc biệt dịch Covid cũng ảnh hưởng đến bộ phim rất nhiều.

"Khi làm bộ phim cổ trang sẽ gặp nhiều khó khăn liên quan đến bối cảnh, phục trang… đây cũng là lý do khiến chi phí sản xuất tăng lên rất nhiều. Một trong những bối cảnh tốn kém nhất của phim là lầu xanh, chúng tôi gần như phải dựng toàn bộ. Tất cả thuyền bè được đóng từ Hà Nội và di chuyển vào Huế để tạo nên sự chân thực nhất trong phim", nhà sản xuất Mai Thu Huyền cho biết thêm.

Đảm nhận vai Tú Bà, ca sĩ Phương Thanh coi đây là cách mở lại đường về nghệ thuật bởi đã từ lâu chị không còn xuất hiện trên sân khấu cũng như các bộ phim. 

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 5.

Sau nhiều năm ca sĩ Phương Thanh mới tham gia một bộ phim điện ảnh

"Bản thân tôi cũng như ê-kip rất vui vì sau thời gian dài chờ đợi thì bộ phim cũng chính thức được ra mắt công chúng. Là người tham gia trong phim, tôi không dám khen hay chê bất cứ điều gì, chỉ mong khán giả đón nhận và ủng hộ", nữ ca sĩ nói.

Là người có mặt khá sớm tại buổi công chiếu "Kiều", đạo diễn Trần Lực cho rằng việc có thêm một tác phẩm cổ trang giúp làm phong phú dàn phim ra rạp của điện ảnh Việt Nam và khán giả có nhiều sự lựa chọn hơn.

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 6.

Đạo diễn Trần Lực vui mừng vì kho tàng điện ảnh Việt Nam có thêm một tác phẩm cổ trang nữa

"Tôi nghĩ trong tình hình dịch bệnh hiện nay, tất cả các tác phẩm điện ảnh đều sẽ bị ảnh hưởng về mặt doanh thu. Nếu phim có nội dung tốt sẽ kéo được khán giả đến rạp", đạo diễn Trần Lực chia sẻ.

Xuất hiện ở hàng ghế khán giả trong buổi chiếu tối 8/4 còn có Á hậu Phương Nga. Sau khi xem xong bộ phim cô khá ấn tượng với màn đánh ghen của Hoạn Thư (do Cao Thái Hà thủ vai) và cô cho rằng đây là một trong những điểm sáng của bộ phim.

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 7.

Á hậu Phương Nga ấn tượng nhất với vai diễn của Cao Thái Hà

"Cá nhân mình đánh giá diễn viên chính Trình Mỹ Duyên (vai Thúy Kiều) chỉ ở mức ổn chứ chưa thực sự xuất sắc, đây là vai chính đầu tay nên hơi khó cho bạn ấy để có thể lột tả được hết những gì đạo diễn mong muốn", Phương Nga nhận xét thêm.

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 8.

Đông đảo khán giả Thủ đô có mặt để ủng hộ dự án chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển của nước nhà

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 9.

Bà Phạm Minh Tâm khá thích thú với nội dung của bộ phim

Khán giả Phạm Minh Tâm chia sẻ: "Tôi thấy đây là bộ phim có nội dung hay, dàn diễn viên đẹp, mang nhiều bất ngờ cho người xem".

Phim 'Kiều' chính thức ra mắt khán giả Thủ đô  - Ảnh 10.

Dù vẫn có "sạn" nhưng bạn Nguyễn Thị Nhung nghĩ "Kiều" là bộ phim đáng để mọi người tới rạp xem

Khá hài lòng về bối cảnh cũng như kỹ xảo của phim nhưng bạn Nguyễn Thị Nhung cho rằng nội dung phim khai thác chưa sâu vào những biến cố mà Thúy Kiều gặp phải, phần kết cũng làm khán giả hụt hẫng.

Sau 2 buổi công chiếu tại TP.Hồ Chí Minh (7/4) và Hà Nội (8/4), 'Kiều' sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 9/4/2021.

Ý kiến của bạn