Tin tức

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á

(VOVTV) - Quân đội Philippines cho biết, tên Abu Zacharia, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét sáng sớm hôm ngày 14/6.

Tác giả Phạm Hà/VOV Jakarta
16/06/2023 12:59

Hơn 100 binh lính từ 5 tiểu đoàn quân đội và cảnh sát Philippines thực hiện chiến dịch ở Marawi, trên đảo phía nam Mindanao. Các cuộc tấn công nhắm vào hai trong số nhân vật cấp cao liên quan đến nhóm khủng bố Hồi giáo IS trong khu vực là Abu Zacharia, người đứng đầu nhóm Hồi giáo Maute và Abu Morsid, phụ trách hậu cần.

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Abu-Zacharia đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét. Ảnh: Manila.

Một cuộc đọ súng kéo dài 10 phút đã xảy ra và Zacharia bị tiêu diệt. Vài giờ sau khi Zachariah bị tiêu diệt, các lực lượng chính phủ cũng đã "vô hiệu hóa" một số thủ lĩnh chủ chốt khác.

Zacharia là thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo Maute, đã tiến hành bao vây thành phố Marawi của Philippines vào tháng 5/2017, dẫn đến cuộc giao tranh kéo dài 5 tháng khiến thành phố trở thành đống đổ nát, làm 168 binh sĩ, cảnh sát, 47 dân thường thiệt mạng. Hơn 1.000 phần tử khủng bố cũng thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Zachariah được cho là đã tiếp quản vị trí thủ lĩnh của IS tại Đông Nam Á vào cuối năm 2021 nhưng theo giới quan sát khu vực, mối quan hệ của nhóm phiến quân Maute tại Philippines với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông khá lỏng lẻo, vì hầu hết tất cả các khoản tài chính và phần tử mới đều đến từ các nguồn địa phương.

Ý kiến của bạn